Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/12: Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay Su-24M Nga gần Đảo Rắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24M của Nga gần Đảo Rắn khi máy bay này đang cố gắng tiến hành một cuộc tấn công bằng bom và tên lửa ở nam Odesa. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thông tin trên được Tướng Mykola Oleschuk - Tư lệnh Không quân Ukraine đăng tải trên Telegram.

Vụ bắn hạ được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Không quân miền nam Ukraine. Khi đó, máy bay Su-24M của Nga đang hoạt động dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Su-30SM.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine tăng cường phòng không, đặc biệt ở Odesa

Phát biểu tối 5/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi lời cảm ơn lực lượng phòng không, đề cập đến vụ một máy bay Nga được cho là bị bắn rơi ở Đảo Rắn trên Biển Đen.

“Chúng tôi đang tăng cường mạng lưới phòng không, đặc biệt ở Odesa. Chậm rãi, nhưng rõ ràng. Tôi cảm ơn mọi quốc gia đã giúp đỡ”, ông Zelensky nói.

Máy bay không người lái Ukraine tấn công Crimea

Nguồn tin của tờ Pravda cho biết vào sáng 5/12, máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã tấn công một số cơ sở quân sự của Nga ở Crimea.

Các mục tiêu bao gồm hệ thống radar Nebo-M gần khu định cư Baherevo, một bãi đậu trực thăng, hệ thống radar P-18 Terek và hệ thống điều khiển Baikal-1M gần khu định cư Strilkove.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn và bắn hạ hơn 40 máy bay không người lái của Ukraine.

Nga vô hiệu hóa loạt bom chùm của Ukraine

Các đội phá bom của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã vô hiệu hóa tổng cộng 186 quả bom chùm được tìm thấy sau khi thành phố Gorlovka bị lực lượng Ukraine pháo kích hôm thứ Ba (5/12), Thị trưởng Ivan Prikhodko cho biết.

Tổng cộng có tám vụ pháo kích của Ukraine đã được ghi nhận tại thành phố này hôm thứ Ba. Một thường dân thiệt mạng và một người bị thương.

Tổng thống Ukraine hủy phát biểu trước thượng nghị sĩ Mỹ vào phút chót

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hủy bài phát biểu qua video trước các thượng nghị sĩ Mỹ vào phút chót.

“Ông Zelensky không thể tham dự cuộc họp của chúng ta. Có vấn đề xảy ra vào phút chót”, ông Schumer nói.

Trước đó hôm 4/12, ông Schumer cho biết chính phủ Mỹ đã mời Tổng thống Zelensky phát biểu trước các thượng nghị sĩ trong một cuộc họp kín về việc phân bổ kinh phí để viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Cùng ngày, người đứng đầu văn phòng ngân sách Mỹ Shalanda Young đã gửi thư cho các nghị sĩ Mỹ cảnh báo rằng Washington sẽ hết tiền để hỗ trợ Ukraine vào cuối năm nay, trừ khi các nghị sĩ thông qua gói mà Nhà Trắng đưa ra.

Tổng cộng, Mỹ có kế hoạch chi khoảng 106 tỷ đô la Mỹ cho những mục đích này. Một số thành viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng viện đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev. Tờ Politico hôm 4/12 cho biết cuộc bỏ phiếu của Thượng viện về việc hỗ trợ Kiev, dự kiến diễn ra vào ngày 6/12, có khả năng thất bại do quan điểm của đảng Cộng hòa.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG