Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/4: Kiev hứng 10 tên lửa trong cuộc tấn công quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ đô Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn với hơn 10 tên lửa trong đêm 5, rạng sáng 6/4. Một số tên lửa trong đó bắn trúng các khu vực trung tâm thành phố.

Theo Avia Pro, hậu quả của cuộc tấn công vẫn chưa được xác định. Đây là cuộc tấn công có quy mô lớn nhất nhằm vào Kiev kể từ tháng 11/2024.

Ngày 6/4, Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp vào Ukraine trong đêm với 23 tên lửa không-đối-đất, đất-đối-đất và hải-đối-đất, cùng 109 máy bay không người lái.

53 mục tiêu trên không đã bị bắn hạ, bao gồm 6 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55SM, 6 tên lửa hành trình Kalibr, 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 40 máy bay không người lái.

53 máy bay không người lái đã biến mất khỏi radar. Cuộc tấn công của Nga đã ảnh hưởng đến các khu vực Kiev, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy và Mykolaiv.

‘Giờ chưa phải lúc điện đàm với lãnh đạo Nga’

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen tin rằng, giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để các nhà lãnh đạo châu Âu điện đàm với lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin.

Theo bà Valtonen, các cuộc đàm phán nên được hoãn lại chừng nào Nga vẫn tiếp tục các hành động quân sự ở Ukraine.

"Rõ ràng là Mỹ đang đàm phán với Nga, và đến một lúc nào đó, châu Âu cũng sẽ tham gia cuộc đối thoại. Nhưng điều quan trọng hơn không phải là khi nào và ai sẽ đàm phán, mà là chúng ta muốn đạt được điều gì thông qua cuộc đối thoại này. Tin tức về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga cho thấy việc đối thoại nên được hoãn lại”, bà Valtonen nói.

Bà cho biết thêm, rằng Phần Lan không coi Nga là đối thủ, nhưng phản đối các hành động của nước này.

"Chúng tôi hy vọng có một mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, nhưng thời điểm đó vẫn chưa đến. Tất cả phụ thuộc vào thời điểm Nga bắt đầu thể hiện mong muốn tái gia nhập hệ thống hiệp ước quốc tế", bà Valtonen nói.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/4: Kiev hứng 10 tên lửa trong cuộc tấn công quy mô lớn ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng chỉ ra rằng vẫn còn quá sớm để nói về việc bình thường hóa quan hệ cho đến khi điều này xảy ra.

"Chúng tôi cần thảo luận vấn đề này với các đối tác châu Âu, nhưng như tôi đã nói, bây giờ không phải là lúc bình thường hóa. Thay vào đó, chúng tôi cần tiếp tục chiến lược của mình: hỗ trợ Ukraine, làm suy yếu Nga bằng các lệnh trừng phạt và tăng cường quốc phòng", bà Valtonen kết luận.

Trước đó, bà Valtonen tuyên bố sự xoay chuyển của Washington về phía Nga khó có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine, và Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng có thể sẽ nhận ra điều này.

Tổng thống Ukraine thất vọng về phản ứng của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự thất vọng về phản ứng của Đại sứ quán Mỹ đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào Krivoy Rog.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/4: Kiev hứng 10 tên lửa trong cuộc tấn công quy mô lớn ảnh 2
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky, vốn hạn chế công khai chỉ trích Washington kể từ cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng với Tổng thống Donald Trump hồi cuối tháng 2, viết trên trang mạng xã hội X hôm 5/4 rằng một số đại sứ quán ở Kiev đã lên án cuộc tấn công của Nga.

Đại sứ quán Mỹ cũng chỉ trích vụ việc, nhưng không đề cập đến Nga.

"Thật không may, phản ứng từ Đại sứ quán Mỹ lại gây thất vọng một cách đáng ngạc nhiên. Một đất nước mạnh mẽ như vậy, một dân tộc mạnh mẽ như vậy, nhưng lại phản ứng yếu ớt", ông Zelensky viết bằng tiếng Anh. "Họ thậm chí còn sợ phải nói từ 'Nga' khi nói về vụ tấn công tên lửa".

Sau đó, trong bài phát biểu qua video vào buổi tối, ông Zelensky ca ngợi những người "nói lên sự thật một cách rõ ràng và trực tiếp" về cuộc tấn công.

"Việc giữ im lặng về hành động của Nga là sai và nguy hiểm", ông nói. "Điều đó chỉ khuyến khích Mátxcơva tiếp tục hành động quân sự và phớt lờ ngoại giao".

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Ukraine tại thành phố Krivoy Rog (miền đông Ukraine) tối 4/4.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc tấn công là “địa điểm họp của chỉ huy các đơn vị quân đội và các huấn luyện viên phương Tây tại một nhà hàng”.

Phía Nga xác định có tới 85 binh sĩ, sĩ quan Ukraine và nước ngoài đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, và khoảng 20 phương tiện bị hư hại.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine báo cáo tên lửa đã tấn công một khu dân cư, gây hư hại cho một số tòa nhà. Dmitry Lubinets, quan chức nhân quyền hàng đầu của Ukraine, phủ nhận việc có một địa điểm quân sự trong khu vực.

Nga vẫn khẳng định nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã có động thái cải thiện quan hệ với Nga, một sự thay đổi so với cách tiếp cận của người tiền nhiệm Joe Biden.

Thái độ của Mỹ đã khiến Ukraine và châu Âu lo ngại. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nỗ lực xoa dịu mối quan hệ với ông Trump kể từ cuộc cãi vã tại Phòng Bầu dục, và ca ngợi những nỗ lực của Mỹ nhằm hướng tới giải quyết cuộc xung đột kéo dài ba năm giữa Nga và Ukraine.

Theo Pravda, Avia Pro
MỚI - NÓNG
Độc đáo món ‘bún lắc’ tại chợ nổi Cái Răng
Độc đáo món ‘bún lắc’ tại chợ nổi Cái Răng
TPO - Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ được Tạp chí Du lịch Rough Guide (Anh) bình chọn là 1 trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới. Đến chợ nổi Cái Răng, du khách không chỉ chứng kiến cảnh thương hồ mua bán, trao đổi hàng hóa ngay trên sông đậm chất sông nước, còn không thể bỏ qua một trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo khác là ‘bún lắc’.