Xung đột Nga - Ukraine ngày 26/5: Tổng thống Ukraine nói Nga đang tập trung nhóm quân mới gần biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga đang tập hợp một nhóm quân mới gần biên giới, cách Kharkiv 90 km.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 26/5: Tổng thống Ukraine nói Nga đang tập trung nhóm quân mới gần biên giới ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu qua video gửi tới các lãnh đạo thế giới, Tổng thống Zelensky cho biết: “Cách nơi này khoảng 60 km về phía đông bắc, chúng tôi đang cố gắng tự bảo vệ mình khỏi một nỗ lực tấn công khác của Nga”.

“Cùng lúc đó, ở phía tây bắc, Nga đang chuẩn bị các hoạt động tấn công cách đây 90 km. Họ đang tập hợp một nhóm quân khác gần biên giới của chúng tôi”, ông Zelensky nói nhưng không cung cấp bằng chứng.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky kêu gọi các lãnh đạo thế giới, bao gồm cả các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình sắp tới ở Thuỵ Sĩ. Theo ông Zelensky, hơn 80 quốc gia đã xác nhận tham dự hội nghị. Ông tin rằng hội nghị sẽ cho thấy quốc gia nào trên thế giới thực sự muốn chấm dứt xung đột.

“Hãy thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa bình thực sự chứ không chỉ là sự tạm dừng giữa các cuộc tấn công. Những nỗ lực của đa số toàn cầu là sự đảm bảo tốt nhất rằng mọi cam kết sẽ được thực hiện”, ông Zelensky nói.

Nga - Ukraine pháo kích qua lại vùng biên giới

Thống đốc Vùng Belgorod - Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh nhằm vào thành phố Belgorod và một số ngôi làng gần biên giới Nga - Ukraine.

Theo ông Gladkov, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn khoảng 30 quả đạn pháo trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, nhưng vụ tấn công vẫn gây thiệt hại.

Trước đó, sáng 25/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 15 tên lửa phóng từ hệ thống phóng loạt RM-70 Vampire ở Ukraine nhằm vào Belgorod.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Vùng Belgorod đã trở thành một trong các mục tiêu chính của Kiev, thường xuyên bị pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái.

Đầu tháng 5, các lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu tiến vào Vùng Kharkiv của Ukraine giáp với Belgorod, giành quyền kiểm soát nhiều ngôi làng nhằm tạo vùng đệm để hạn chế các cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev.

Chiều 25/5, Văn phòng Công tố Vùng Kharkiv cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào quận Kiev của Kharkiv bằng hai quả bom lượn đa năng D-30. Các cuộc tấn công được thực hiện từ Vùng Belgorod của Nga.

Nga và Ukraine không bình luận về các cáo buộc của đối phương.

Ukraine bị cáo buộc tấn công thành phần quan trọng trong 'chiếc ô hạt nhân' của Nga

Thượng nghị sĩ Nga Dmitry Rogozin cho biết Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào thành phần quan trọng trong "chiếc ô hạt nhân của Nga", đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công như vậy có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu.

Trong một tuyên bố trên Telegram, ông Rogozin - từng lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và hiện đang phụ trách một trung tâm kỹ thuật quân sự có tên Tsar's Wolves, nói rằng cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân ở vùng Krasnodar gây ra những rủi ro lớn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc này, trong khi mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.

Ông Rogozin cho rằng rất khó có khả năng cuộc tấn công được thực hiện theo sáng kiến riêng của Kiev mà không có sự tham gia của Mỹ.

Theo ông Rogozin, Washington luôn tìm cách đạt được ưu thế quân sự trước Mátxcơva kể từ “buổi bình minh của thời đại hạt nhân”, nhưng sự cạnh tranh này chủ yếu chỉ giới hạn ở cuộc đấu trí giữa các nhà khoa học, chiến lược gia và nhà hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, điều này dường như đã thay đổi vì Mỹ đã “mượn tay một người khác” để tấn công hệ thống cảnh báo sớm của Nga, quan chức này cho biết.

Ông Rogozin tuyên bố rằng “việc Washington tham gia sâu vào cuộc xung đột và kiểm soát toàn bộ kế hoạch quân sự của Kiev đồng nghĩa với việc kịch bản mà Mỹ không biết về kế hoạch của Ukraine để tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga là vô lý”.

“Nếu những hành động như vậy của đối phương không được ngăn chặn, sự sụp đổ không thể đảo ngược về an ninh chiến lược của các cường quốc hạt nhân sẽ bắt đầu”, ông Rogozin kết luận.

Quân đội Mỹ và Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc này.

Theo RT, cuộc tấn công của Ukraine rõ ràng nhắm vào trạm radar Voronezh tiên tiến ở thành phố Armavir, đi vào hoạt động năm 2013. Hệ thống này có thể phát hiện tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đang bay tới ở cự ly 6.000 km và có thể theo dõi tới 500 mục tiêu. Trong lễ khánh thành hệ thống, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của đất nước ở các hướng phía Nam và Tây Nam.

Nga phóng gần 50 tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine

Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn với 14 tên lửa và 31 máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine trong đêm 25, rạng sáng ngày 26/5.

Sáng nay (26/5), báo động không kích quy mô lớn đã được ban bố ở Ukraine. Nguyên nhân báo động là do máy bay MiG-31 của Nga cất cánh.

Tư lệnh Không quân Ukraine sau đó xác nhận Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm: 2 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal từ máy bay MiG-31K (phóng từ không phận Tambov), 12 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 MS (phóng từ tỉnh Saratov) và 31 máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed-131/136 (phóng từ Primorsko-Akhtarsk và Yeysk, Nga; Cape Chauda, Crimea).

Theo đó, các đơn vị tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu, đơn vị tác chiến điện tử của Không quân cùng các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng vệ Ukraine đã bị bắn hạ 12 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 và toàn bộ UAV tấn công Shahed-131/136 được Nga phóng đi. Các mục tiêu trên không đã bị vô hiệu hóa ở các tỉnh Mykolaiv, Odesa, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Vinnytsia và Chernihiv.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan phát thông thông báo: "Các hoạt động hàng không tầm xa của Liên bang Nga đang được quan sát, có liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả quy định cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai".

Theo bộ này, máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt, điều này có thể dẫn đến mức độ tiếng ồn gia tăng, đặc biệt là ở khu vực đông nam. Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cũng nhấn mạnh, quân đội nước này sẽ liên tục theo dõi tình hình trên lãnh thổ Ukraine và luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan.

Theo Pravda, Tass, RT, Reuters
MỚI - NÓNG