Xung đột Nga - Ukraine ngày 21/10: Nga tấn công nhà máy sản xuất xuồng không người lái Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Nga đã tấn công nhà máy chuyên sản xuất xuồng không người lái mà quân đội Ukraine sử dụng để tấn công Crimea, ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào Chúng ta với nước Nga - cho biết ngày 21/10.

"Cuộc tấn công được thực hiện hôm 20/10 nhằm vào Nhà máy Đóng tàu và Sửa chữa tàu Zaporozhye. Vũ khí được sử dụng là bom có mô-đun lướt/điều chỉnh. Nhà máy này nằm trên bờ sông Dnieper, và đã trở thành đơn vị chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất xuồng không người lái, loại vũ khí thường được Ukraine sử dụng để tấn công tàu của chúng tôi và bán đảo Crimea. Theo thông tin chúng tôi nhận được, cuộc tấn công diễn ra khi các sản phẩm đã sẵn sàng để xuất xưởng, và có rất nhiều chuyên gia, bao gồm cả quân nhân nước ngoài, ở đó", ông Rogov nói.

Theo ông Rogov, Kiev đã cố gắng cáo buộc quân đội Nga tấn công một trung tâm mua sắm. "Tuy nhiên, nhà máy và trung tâm mua sắm nằm cách nhau vài trăm mét. Hơn nữa, khu vực này có rất nhiều công trình", ông Rogov tiết lộ.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga tấn công Kiev bằng máy bay không người lái trong đêm thứ hai liên tiếp

Quân đội Ukraine ngày 21/10 tuyên bố đã bắn hạ 59 trong số 116 máy bay không người lái mà Nga phóng trong đêm. 45 máy bay không người lái đã mất dấu và có khả năng rơi xuống lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, còn khoảng 10 máy bay không người lái vẫn ở trong không phận Ukraine.

"Thêm một đêm với nhiều nỗi lo", ông Serhiy Popko - người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev - cho biết trên Telegram. "Đối phương không giảm cường độ các cuộc không kích vào Ukraine và Kiev". Khoảng 10 máy bay không người lái nhắm vào thủ đô theo nhiều đợt và từ nhiều hướng khác nhau, nhưng đã bị đánh chặn. Cảnh báo không kích ở Kiev đã kéo dài tới hơn năm giờ trước khi được dỡ bỏ.

Nga cũng tấn công tỉnh Zaporizhzhia vào sáng 21/10 bằng tên lửa đạn đạo, Thống đốc Ivan Fedovov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ukraine trước thềm bầu cử tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thăm Ukraine vào hôm nay (21/10) để thể hiện sự ủng hộ của Washington với Kiev ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Đây là chuyến thăm Kiev thứ tư của ông Austin, và có thể là chuyến thăm cuối cùng với tư cách người đứng đầu Lầu Năm Góc dưới quyền Tổng thống Joe Biden.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ bao gồm các cuộc thảo luận chuyên sâu về những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp Kiev củng cố khả năng phòng thủ khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía đông. Ngoài ra, sẽ không có thêm bất kỳ thỏa thuận nào về các yêu cầu của Ukraine, như dỡ bỏ các hạn chế của Mỹ đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp nhằm vào lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong nỗ lực bảo vệ lãnh thổ của mình", Bộ trưởng Austin nói với các phóng viên đi cùng ông đến Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 21/10: Nga tấn công nhà máy sản xuất xuồng không người lái Ukraine ảnh 1
Bộ trưởng Austin đến Kiev bằng tàu hỏa. Ông dự kiến ​​sẽ gặp người đồng cấp Ukraine, Rustem Umerov, để thảo luận về nhu cầu viện trợ của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm của ông Austin diễn ra hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump từng nhiều lần ám chỉ ông sẽ miễn cưỡng hơn Tổng thống Joe Biden trong việc tiếp tục ủng hộ Ukraine. Điều này có thể khiến Kiev mất đi nguồn viện trợ tài chính và quân sự lớn nhất của mình.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Austin đã hạ thấp mối lo ngại, nói rằng ông thấy cả đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội đều ủng hộ Ukraine. "Tôi đã thấy sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Ukraine trong hai năm rưỡi qua, và tôi hoàn toàn hy vọng lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin lần gần nhất tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels hôm 17/10.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã trình bày kế hoạch chiến thắng, nhưng không có sự xác nhận nào từ các đồng minh chủ chốt về khả năng Ukraine gia nhập NATO trong tương lai gần.

Khi được hỏi về kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky hôm 18/10, Bộ trưởng Austin trả lời: "Tôi không có quyền hạn để đánh giá công khai về kế hoạch của ông ấy".

Các chuyên gia cho biết, Kiev có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn về cách sử dụng lực lượng chiến đấu, bao gồm cả việc liệu họ có thể giữ vững vùng lãnh thổ đã giành được ở tỉnh Kursk của Nga trong cuộc tấn công bất ngờ vào mùa hè này hay không.

Cuộc tấn công ở Kursk đã khiến Bộ trưởng Austin và Chính phủ Mỹ bất ngờ. Kiev hy vọng sẽ giành được thế chủ động trên chiến trường từ tay Nga, bao gồm cả việc chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận phía đông.

Nhưng Mátxcơva vẫn tập trung vào việc giành quyền kiểm soát thành phố then chốt Pokrovsk ở Donbass. Đây là một trung tâm hậu cần quan trọng cho các hoạt động quân sự của Ukraine.

Mặc dù chiến dịch ở Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của Nga, nhưng Mátxcơva "vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ", một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết.

"Và điều đó thực sự gây ra gánh nặng lớn cho người Ukraine", quan chức này cho biết, với điều kiện giấu tên.

Máy bay không người lái của Nga phá hủy xe thiết giáp Mỹ viện trợ cho Ukraine

Lực lượng Nga đã phá hủy một xe chiến đấu bọc thép (AFV) mà phương Tây cung cấp cho Ukraine bằng một cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái.

Trong một tuyên bố hôm 20/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc xe AFV Stryker do Mỹ sản xuất đã bị các đơn vị trinh sát của Nga phát hiện khi đang di chuyển qua địa hình nhiều cây cối.

Sau đó, các quân nhân thuộc cụm quân phía bắc Nga đã phá hủy chiếc xe bằng một đòn tấn công trực tiếp.

"Bị máy bay không người lái FPV bắn trúng, xe bọc thép Stryker đã bị phá hủy", quân đội Nga cho biết, nói thêm rằng vụ tấn công đã được xác nhận.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao thì bị máy bay không người lái đâm từ phía trước. Chiếc xe phát nổ khiến các mảnh giáp văng xa. Tình trạng của kíp lái hiện chưa được xác định.

Theo Reuters, Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Ông Vũ Mạnh Cường - Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế có tân phó tổng cục trưởng
TPO - Ông Vũ Mạnh Cường - Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội - vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Hiện nay, ban lãnh đạo Tổng cục Thuế gồm: Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành và 4 phó Tổng cục trưởng. 
Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường
Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường
TPO - Từ chiều mai (22/10), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ nước ta, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác trong đêm mai và ngày 23/10. Khu vực đồng bằng nhiệt độ xuống còn 19-21 độ, vùng núi còn 17-19 độ.