Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/10: Nhà máy Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các kênh truyền thông và Telegram đã đăng tải video về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy Kremniy ở tỉnh Bryansk (Nga).

Theo Pravda, đây ít nhất là lần thứ tư nhà máy Kremniy bị máy bay không người lái tấn công. Các sản phẩm của cơ sở này được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng, ví dụ như trong việc tạo ra hệ thống phòng không Pantsir và hệ thống tên lửa Iskander.

Cơ quan chức năng xác nhận “một phần của một toà nhà phi dân cư” đã bốc cháy và lính cứu hoả đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Họ nói thêm rằng, “một trong những máy bay không người lái đã đâm vào toà nhà”.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/10: Nhà máy Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 1
Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/10: Nhà máy Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 2

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Telegram)

Kênh Telegram Astra cho biết, người dân địa phương đã xác nhận vụ tấn công vào nhà máy.

Kremniy là một trong những nhà sản xuất vi điện tử lớn nhất tại Nga, với 94% sản lượng nhà máy vào năm 2017 là để đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp, Anh thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/10: Nhà máy Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 3
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một cuộc họp ở Berlin vào ngày 18/10. (Ảnh: Chính phủ Đức)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp nhau tại Berlin hôm 18/10 để thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine và Kế hoạch Chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo thông báo trên trang web của Chính phủ Đức, các lãnh đạo đã chỉ trích chiến dịch của Nga nhằm vào Ukraine, và thảo luận về kế hoạch cung cấp thêm viện trợ an ninh, kinh tế, nhân đạo cho Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng số tiền thu được bất thường từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Các lãnh đạo cũng thảo luận về Kế hoạch Chiến thắng của Tổng thống Ukraine Zelensky, tái khẳng định quyết tâm tiếp tục ủng hộ Ukraine trong nỗ lực bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nga - Ukraine trao đổi gần 200 tù binh

Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh mới. Trong đó, mỗi bên đưa 95 tù nhân về nước theo một thỏa thuận do Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất làm trung gian.

Cuộc trao đổi diễn ra hôm thứ Sáu (18/10). Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các quân nhân Nga được trả tự do hiện đang kiểm tra sức khoẻ tại Belarus.

Video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải cho thấy, các binh sĩ quấn quốc kỳ Ukraine xuống xe buýt khi trời tối và ôm chầm lấy thân nhân.

Theo ông Zelensky, những quân nhân mới được trả tự do từng phục vụ trên nhiều mặt trận, bao gồm một số người đã bảo vệ thành phố cảng Mariupol trong gần ba tháng vào năm 2022.

Trong số những người hồi hương có nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền người Ukraine Maksym Butkevych, bị tòa án Nga kết tội nổ súng vào lực lượng Nga. Tổng cộng 48 quân nhân hồi hương đã bị Nga tuyên án trước đó.

Dmytro Lubinets, Ủy viên Quốc hội Ukraine về nhân quyền, cho biết đây là lần trao đổi tù binh thứ 58 kể từ khi xung đột nổ ra. Tổng số tù nhân được trả tự do đến thời điểm hiện tại là 3.767 người.

Một nhóm tư nhân của Nga đã công bố danh sách những người Nga hồi hương, cho biết hầu hết trong số họ bị bắt ở tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc đột kích vào tháng 8.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/10: Nhà máy Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 4Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/10: Nhà máy Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 5Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/10: Nhà máy Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 6
Các quân nhân Ukraine vui mừng khi được trả tự do. (Ảnh: Pravda)

Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao UAE cho biết, đây là lần thứ chín quốc gia vùng Vịnh này làm trung gian trong xung đột Nga - Ukraine. Tuyên bố mô tả cuộc trao đổi này "phản ánh mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa UAE và cả hai nước".

Cuộc trao đổi tù binh mới nhất - liên quan đến 103 tù binh từ mỗi bên - đã diễn ra vào tháng 9.

Ukraine tung video phá huỷ ba xe bọc thép Nga ở tỉnh Kursk

Lực lượng đổ bộ thuộc Lữ đoàn Polissia số 95 của Ukraine đã chia sẻ video cho thấy cảnh phá huỷ ba xe bọc thép của quân đội Nga ở tỉnh Kursk.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 18/10, Lữ đoàn Polissia số 95 cho biết: “Suốt quá trình giao tranh kéo dài nhiều giờ tại tỉnh Kursk (Nga), quân đội Ukraine đã phá huỷ thành công nhiều thiết bị của Lữ đoàn Thuỷ quân Lục chiến số 155 Nga (thuộc Hạm đội Thái Bình Dương)”.

Một máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một xe bọc thép Nga. Chiếc xe này sau đó bị hạ gục bởi Lữ đoàn xe tăng Kryvyi Rih số 17.

Chiếc xe bọc thép thứ hai bị phá huỷ bằng một phát đạn chính xác từ hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, còn chiếc xe thứ ba va trúng phải một quả mìn.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Quân đội Ukraine bắt đầu tấn công tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6/8. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã mất 24.367 binh sĩ (thiệt mạng và bị thương), 79 xe chiến đấu bộ binh, 101 xe bọc thép chở quân, 952 xe chiến đấu bọc thép, 651 xe cơ giới, 200 khẩu pháo, 38 bệ phóng tên lửa đa nòng, chín bệ phóng tên lửa phòng không, năm xe vận chuyển và nạp đạn, 48 trạm tác chiến điện tử, chín radar phản pháo, ba radar phòng không, 22 thiết bị kỹ thuật và các thiết bị khác.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Đề nghị công an vào cuộc vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng ở Quảng Nam
Đề nghị công an vào cuộc vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng ở Quảng Nam
TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam nhận thấy cuộc đấu giá kéo dài và mức trúng đấu giá cao bất thường, đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; rà soát lại các hồ sơ, thủ tục, quy trình liên quan, và giao công an tỉnh xem xét điều tra nếu các đơn vị tham gia đấu giá có có dấu hiệu thao túng thị trường, đẩy giá vật liệu
Vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương xin nghỉ việc
Vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương xin nghỉ việc
TPO - Bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có đơn xin nghỉ việc do lùm xùm vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả. Trong đơn, bà Huệ thừa nhận đã để xảy ra những thiếu sót, quản lý điều hành gây mất đoàn kết nội bộ tại Trường mầm non Ánh Dương.