Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/10: Tướng Nga nói lính tinh nhuệ Ukraine đầu hàng ở tỉnh Kursk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều thành viên đơn vị tinh nhuệ của Ukraine tham gia chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga đã đầu hàng vì không còn khả năng chiến đấu, Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat từ Cộng hòa Chechnya (Nga), tuyên bố.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/10: Tướng Nga nói lính tinh nhuệ Ukraine đầu hàng ở tỉnh Kursk ảnh 1

Thiếu tướng Apty Alaudinov. (Ảnh: RT)

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Vladimir Solovyov, ông Alaudinov bác bỏ cáo buộc của Kiev rằng các binh sĩ Nga đã hành quyết 9 quân nhân Ukraine ở Kursk.

Vị chỉ huy Nga gọi tin đồn này là một "đòn tâm lý", cho rằng Ukraine "cần phải tạo ra tin giả để ngăn cản quân đội của mình đầu hàng". Tuy nhiên, "các đơn vị mà họ coi là tinh nhuệ nhất cũng đang có xu hướng đầu hàng, vì họ muốn sống sót", ông Alaudinov nói.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng 8, với sự tham gia của lực lượng tinh nhuệ nhất. Sau khi đạt được một số thành công ban đầu, đà tiến công của Ukraine đã bị chặn lại. Theo quân đội Nga, Ukraine đã mất hơn 23.000 quân nhân kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Nga giành thêm một ngôi làng ở Donetsk

Blog quân sự DeepState của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Ostrivske ở quận Pokrovsk thuộc Donetsk.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đang áp sát Levadne (tỉnh Zaporizhzhia), Tsukuryne và Toretsk (Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk).

Nga ồ ạt tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái

Không quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tấn công nước này bằng 136 máy bay không người lái trong đêm ngày 15, rạng sáng 16/10.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 51 máy bay không người lái, trong khi 60 máy bay không người lái đã biến mất khỏi radar do các biện pháp tác chiến điện tử, hai máy bay quay trở lại Nga và hơn 20 máy bay không người lái vẫn đang ở trong không phận Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công Donetsk bằng tên lửa S-300/400, tấn công tỉnh Chernihiv bằng một tên lửa Kh-59.

Ukraine thừa nhận thành trì Toretsk ở Donetsk gặp nguy hiểm

Quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Toretsk, tỉnh Donetsk, phá hủy toàn bộ các mục tiêu quân sự bằng pháo binh.

Bà Anastasiia Bobovnikova, người phát ngôn của Nhóm tác chiến và chiến thuật Luhansk, trong bản tin truyền hình hôm 15/10, cho biết: "Nga đang tiến vào Toretsk, đối phương sử dụng chiến thuật tấn công bằng pháo binh. Không còn tòa nhà hay nơi trú ẩn nào nguyên vẹn ở Toretsk".

Theo bà Anastasiia Bobovnikova, thông tin tình báo của Ukraine cho thấy, Nga đang cố gắng tăng cường sử dụng pháo binh và máy bay không người lái ở Donetsk để đạt được mục tiêu trước khi mùa đông đến.

Bà Bobovnikova lưu ý rằng, số lượng các cuộc tấn công của Nga ở mặt trận Chasiv Yar đã giảm dần.

Trước đó, ngày 11/10, ông Vasyl Chynchyk, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Toretsk cho biết, lực lượng Ukraine kiểm soát khoảng 40-50% Toretsk, phần lãnh thổ còn lại nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong khi đó, Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR tự xưng), Denis Pushilin tuyên bố, lực lượng vũ trang Nga đang tiến vào Dzerzhinsk (Toretsk) thuộc Donetsk và đã kiểm soát được 2/3 thành phố này. Ông cho biết, một khi lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn Dzerzhinsk, họ sẽ có thể tiến xa hơn về phía bắc Donetsk.

Lầu Năm Góc nói lý do không đánh chặn tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/10: Tướng Nga nói lính tinh nhuệ Ukraine đầu hàng ở tỉnh Kursk ảnh 2

Hệ thống THAAD. (Ảnh: Reuters)

Quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD để đánh chặn tên lửa trên bầu trời Ukraine.

Trả lời câu hỏi tại sao Mỹ triển khai hệ thống THAAD ở Israel để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran, nhưng lại không triển khai trên lãnh thổ của các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu để bảo vệ miền tây Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, bà Sabrina Singh - Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết đây là hai cuộc xung đột khác nhau.

"Bản chất các cuộc xung đột ở Israel và Ukraine về cơ bản là khác nhau, do đó, các cam kết đối với Israel và Ukraine cũng khác nhau", Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Bà lưu ý, rằng Bộ Quốc phòng và Chính phủ Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel và Ukraine trong việc đáp ứng các nhu cầu quốc phòng.

Trước đó, ngày 13/10, Mỹ xác nhận đã gửi một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đến Israel để bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ Iran.

THAAD là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa từ 150km đến 200 km, và có tỷ lệ thành công gần như 100% trong quá trình thử nghiệm.

Quân đội Mỹ có bảy khẩu đội THAAD, mỗi khẩu đội gồm sáu bệ phóng gắn trên xe với tám tên lửa đánh chặn trên mỗi bệ phóng, một hệ thống radar mạnh mẽ và một bộ điều khiển hỏa lực, thông tin liên lạc.

Theo RT
MỚI - NÓNG