Xung đột Nga - Ukraine ngày 15/4: Ukraine nói quân đội Nga nỗ lực giành Chasiv Yar trước ngày 9/5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đang tập trung nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở phía tây Bakhmut, giành quyền kiểm soát khu định cư Chasiv Yar và tạo điều kiện để tiến sâu hơn vào vùng Kramatorsk.

Phát biểu trong chuyến thăm vùng chiến sự, ông Syrskyi cho biết: "Kế hoạch của Nga bị cản trở bởi hệ thống phòng thủ của chúng ta, những người đã chôn chân xuống đất, hạn chế các cuộc tấn công hằng ngày của đối phương. Các nhóm bộ binh Nga tiến vào Novyi, dựa vào ưu thế về quân số và nhiều yếu tố khác, nhưng đã bị máy bay không người lái cảm tử và hỏa lực pháo binh ngăn chặn".

Theo ông Syrskyi, mối đe dọa vẫn còn hiện hữu vì giới lãnh đạo quân sự Nga đã đặt ra nhiệm vụ phải giành được Chasiv Yar trước ngày 9/5.

Sau chuyến thăm hai ngày tới tiền tuyến, Tổng tư lệnh Syrskyi kết luận, cần phải nâng cao chất lượng huấn luyện, bao gồm cả yếu tố tâm lý, cũng như tăng số lượng hệ thống không người lái công nghệ cao đa năng.

Năm máy bay không người lái bị bắn hạ trên Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraine trên Biển Đen.

"Nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn lúc 6h30 ngày 14/4. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraine trên Biển Đen", trích thông báo.

Hệ thống phòng không IRIS-T của Đức bị phá hủy ở Ukraine

Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga đã bắn trúng bệ phóng của hệ thống phòng không IRIS-T và một kho đạn dược của Ukraine.

"Bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức sản xuất và một kho đạn dược đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Nhân sự và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine cũng bị tấn công ở 129 khu vực".

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga còn bắn hạ 41 máy bay không người lái, ba quả bom dẫn đường Hammer (của Pháp) và JDAM (của Mỹ) cũng như một tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Cụm quân phía Bắc của Nga đã tấn công nhân sự và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkov và Sumy theo hướng Belgorod.

Không quân Ukraine tuyên bố tấn công sở chỉ huy Nga ở Lugansk

Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Nga ở Lugansk, theo Pravda.

Tướng Mykola Oleshchuk - Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã tấn công sở chỉ huy cụm quân trung tâm Nga ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk.

"Tôi muốn cảm ơn các phi công của lực lượng không quân vì đã thực hiện hiệu quả cuộc tấn công vào cơ sở của đối phương ở Lugansk hôm 13/4", tướng Oleshchuk nói. "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các phi công Ukraine đã trở về căn cứ". "Sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công như vậy vào hậu phương của Nga khi Ukraine nhận được thêm nhiều tên lửa từ các đối tác phương Tây".

Trước đó, hôm 13/4, hai vụ nổ đã được báo cáo ở thành phố Lugansk do Nga kiểm soát. Hình ảnh và video khói bốc lên từ hiện trường đã lan truyền trên mạng.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk - ông Leonid Pasechnik chỉ trích cuộc tấn công của lực lượng Ukraine. Nhưng khác với tuyên bố của Ukraine, ông Pasechnik lưu ý rằng cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy sắp đi vào hoạt động.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời các nhân chứng cho biết một số tiếng nổ đã vang lên và cuộc tấn công có sự tham gia của ít nhất ba tên lửa. Dữ liệu sơ bộ chỉ ra rằng hai trong số ba quả đạn là tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất.

Các tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km, cho phép quân đội Ukraine tấn công Lugansk, nằm khá xa tiền tuyến. Lần cuối cùng Ukraine sử dụng Storm Shadow để tấn công Lugansk là vào tháng 5/2023.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.