Xung đột Nga - Ukraine không biết hồi kết, Tổng thống Putin hủy họp báo quốc tế thường niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự kiện họp báo quốc tế thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không diễn ra vào thời điểm thường lệ, nhưng sẽ có dịp người đứng đầu nhà nước Nga trao đổi với báo chí, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 12/12.
Xung đột Nga - Ukraine không biết hồi kết, Tổng thống Putin hủy họp báo quốc tế thường niên ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Về cuộc họp báo thường niên, sẽ không có cuộc nào trước năm mới, nhưng chúng tôi cho rằng Tổng thống Putin sẽ tìm cơ hội đối thoại (với báo chí), như ông ấy vẫn làm, bao gồm cả trong các chuyến thăm nước ngoài”, ông Peskov nói.

Đại diện Điện Kremlin không cho biết thời điểm ông Putin sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội liên bang. “Chúng tôi sẽ thông báo với các bạn vào thời gian phù hợp”, ông nói.

Tháng trước, ông Peskov nói rằng thời điểm diễn ra cuộc họp báo thường niên của ông Putin và những sự kiện quan trọng khác sẽ được thông báo sau khi ấn định ngày nhà lãnh đạo Nga có bài phát biểu trước Quốc hội liên bang.

Quyết định không tổ chức cuộc họp báo quốc tế thường niên được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine chưa biết khi nào sẽ kết thúc.

Những cuộc họp báo thường niên mà ông Putin chủ trì thường kéo dài tới 4 giờ đồng hồ, với sự tham gia của các nhà báo trong và ngoài nước.

Năm 2021, Điện Kremlin mời khoảng 500 nhà báo, gồm cả phóng viên của các hãng tin bị đưa vào danh sách “đặc vụ nước ngoài”, dù những đại diện này không được đặt câu hỏi.

Theo Tass, FT
MỚI - NÓNG