Quan chức Mỹ nói Nga phải dùng cả đạn 40 năm tuổi trong cuộc xung đột với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/12, một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng Nga đang phải sử dụng cả các loại đạn có tuổi đời mấy chục năm, với tỷ lệ hỏng hóc cao, để duy trì cuộc xung đột kéo dài gần 10 tháng.
Quan chức Mỹ nói Nga phải dùng cả đạn 40 năm tuổi trong cuộc xung đột với Ukraine ảnh 1

Các vỏ đạn được tập hợp ở Kharkov ngày 29/11. (Ảnh: Reuters)

“Họ đã lấy từ kho đạn cũ, cho thấy họ sẵn sàng sử dụng số đạn đó, dù chúng đã được sản xuất hơn 40 năm trước”, Reuters dẫn lời vị quan chức giấu tên.

Mỹ cáo buộc Nga đang quay sang Iran và Triều Tiên để có thêm hoả lực, sau khi đã cạn kiệt nguồn cung thường xuyên.

Vị quan chức cấp cao Mỹ đánh giá rằng Nga sẽ đốt hết kho đạn của họ vào đầu năm 2023 nếu không có nguồn cung từ nước ngoài hoặc sử dụng những kho vũ khí cũ.

“Chúng tôi đánh giá tốc độ bắn của Nga dựa trên số lượng pháo và tên lửa có thể dùng được. Họ có thể duy trì cho đến đầu năm 2023”, vị quan chức nói.

Vị quan chức này cho rằng việc sử dụng đạn cũ có nhiều rủi ro.

“Nói cách khác, bạn nạp đạn, nhấn nút phóng rồi hy vọng nó sẽ khai hoả hoặc sẽ nổ”, vị quan chức nói.

Giới chức Mỹ và Ukraine cho rằng Iran đã chuyển nhiều máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine, cho rằng Mátxcơva cũng đang cố gắng có được hàng trăm tên lửa đạn đạo từ Iran bằng cách đổi lấy hỗ trợ quân sự và kỹ thuật.

Tuần trước, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward nói rằng Anh “gần như chắc chắc rằng Nga đang tìm kiếm nguồn vũ khí từ Triều Tiên và các nước đang bị trừng phạt khác, vì kho vũ khí của họ đã suy giảm đáng kể”.

Tháng trước, Iran thừa nhận đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng khẳng định việc này diễn ra trước xung đột. Nga phủ nhận cáo buộc sử dụng máy bay không người lái Iran để tấn công Ukraine, và bác bỏ cáo buộc nhận vũ khí từ Triều Tiên.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG