Hoàng gia Anh được khuyến cáo chớ tiếp xúc với Đại sứ quán Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Nga tại London vừa nói rằng các thành viên Hoàng gia Anh đã được khuyến cáo chớ nên có bất kỳ tiếp xúc nào với Đại sứ quán Nga, báo Izvestia đưa tin.
Hoàng gia Anh được khuyến cáo chớ tiếp xúc với Đại sứ quán Nga ảnh 1

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin. (Ảnh: (Reuters)

Khi được Izvestia hỏi về việc có bất kỳ tiếp xúc nào với Vua Charles Đệ tam hay không, Đại sứ Nga Andrei Kelin nói: “Không, và tôi biết các thành viên của hoàng gia được khuyên không nên duy trì hay thiết lập liên lạc nào với Đại sứ quán Nga”.

Cung điện Buckingham chưa đưa ra bình luận nào.

Quan hệ giữa Nga với phương Tây rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và phương Tây đáp trả bằng hàng loạt biện pháp trừng phạt nghiêm trọng nhất.

Đại sứ Kelin nói rằng hầu hết các chính trị gia phương Tây đã trở thành “những con bướm 1 ngày”, vì không suy nghĩ nghiêm túc về tương lai và ám ảnh với việc ghi điểm số chính trị phù phiếm.

“Điều đó khiến họ không hiểu được điều sẽ diễn ra trong 1 tháng và 1 năm tới với Ukraine. Sau tất cả, nếu mọi thứ diễn ra như hiện nay, Ukraine sẽ trở thành một nhà nước thất bại, một hố đen cần được vá lại”, ông nói.

Đại sứ Kelin cho biết các doanh nhân Nga, bao gồm các tỷ phú trở nên vô cùng giàu có sau khi Liên Xô sụp đổ, không còn coi London là thiên đường an toàn nữa.

“Bây giờ không ai coi Anh là thiên đường an toàn nữa, vì hóa ra đây là thiên đường cướp biển”, ông Kelin nói.

Theo CNN
MỚI - NÓNG