Anh nói Nga tháo đầu đạn hạt nhân khỏi tên lửa trước khi bắn Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga có thể đang gỡ đầu đạn hạt nhân khỏi các tên lửa hành trình hạt nhân trước khi bắn Ukraine, cơ quan tình báo quốc phòng Anh khẳng định ngày 26/11.

Bộ Quốc phòng Anh nói rằng hình ảnh từ nguồn mở cho thấy mảnh vỡ của một tên lửa hành trình của Nga ở Ukraine có vẻ cho thấy tên lửa này được thiết kế từ những năm 1980 để mang theo đầu đạn hạt nhân, cho rằng phần đầu đạn hạt nhân đã bị thay thế.

Tên lửa vẫn có thể gây thiệt hại nhờ động năng và nhiên liệu chưa sử dụng. Tuy nhiên, chúng khó có thể đạt được hiệu quả đáng tin cậy khi tấn công mục tiêu, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá trong cập nhật thông tin tình báo hằng ngày đăng trên Twitter.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc này thể hiện Nga đang thiếu vũ khí.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Chính phủ Nga cắt giảm thủ tục để đẩy mạnh sản xuất vũ khí và đồ dùng cho lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga đang đẩy mạnh sản xuất mọi loại vũ khí, từ xe tăng đến súng, tên lửa chính xác và máy bay không người lái.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.