Mỹ tuyên bố dùng mọi công cụ để ‘vạch trần, đối đầu, chống lại’ việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ sẽ “sử dụng mọi phương tiện thích hợp trong bộ công cụ của chúng tôi để vạch trần, đối đầu, và chống lại” việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố ngày 1/11.
Mỹ tuyên bố dùng mọi công cụ để ‘vạch trần, đối đầu, chống lại’ việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Ảnh: CNN)

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Price nói rằng Mỹ “đã theo dõi các mạng lưới vận chuyển máy bay không người lái của Iran trong nhiều tháng qua”. “Chúng tôi đang xem xét các mục tiêu thích hợp để áp dụng biện pháp đáp trả, trừng phạt và các biện pháp tài chính khác”, ông Price nói.

“Chúng tôi lo ngại Nga có thể tìm kiếm các vũ khí truyền thống tiên tiến của Iran, như tên lửa đất - đối - đất mà chắc chắn để hỗ trợ lực lượng Nga ở Ukraine”, phát ngôn viên cho biết thêm.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington sẽ thực thi “mạnh mẽ” tất cả các lệnh trừng phạt lên ngành công nghiệp vũ khí của Nga và Ukraine “để Iran khó có thể bán vũ khí cho Nga”.

CNN đưa tin Iran đang chuẩn bị gửi khoảng 1.000 vũ khí, trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay không người lái tấn công cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Ukraine và phương Tây trước đó khẳng định Iran đã và đang cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Lầu Năm Góc cho rằng Nga “có thể sẽ yêu cầu thêm” phương tiện này từ Iran.

Cũng trong ngày 1/11, đại diện Không quân Ukraine nói rằng hiện tại lực lượng này không có đủ phương tiện để đối phó hiệu quả với những loại tên lửa đạn đạo mà Iran chuẩn bị chuyển cho Nga.

Ông Yuriy Ihnat, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, nói rằng các tên lửa đạn đạo Iran sắp cung cấp cho Nga có tầm bắn từ 300-700km, sẽ giúp Nga tấn công bất kỳ nơi nào trên toàn Ukraine.

Quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Nga vẫn tiếp tục pháo kích và phóng tên lửa trên khắp chiến tuyến kéo dài từ Kharkov ở phía bắc đến Zaporizhzhia ở phía nam. Kiev cho biết hơn 50 địa bàn bị tấn công trong 2 ngày từ 31/10-1/11.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức Nga chưa đưa ra bình luận về các nội dung trên.

Theo CNN
MỚI - NÓNG