Xúc động cha con hội ngộ ở Olympic mùa đông sau hơn 2 năm chia cắt vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ mang ý nghĩa là kỳ đại hội thể thao lớn nhất trên thế giới, nơi mà các VĐV hàng đầu tham gia tranh tài để mang về vinh quang cho Tổ quốc, Olympic còn là dịp gặp gỡ gắn kết con người khắp nơi trên thế giới.
Xúc động cha con hội ngộ ở Olympic mùa đông sau hơn 2 năm chia cắt vì COVID-19 ảnh 1

Câu chuyện hội ngộ của 2 cha con Jeff Mather và Liam Mather tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 mới đây đã nhận được sự đồng cảm và lan tỏa rộng rãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc.

Được biết, hai cha con đã không gặp nhau hơn hai năm rưỡi do việc đóng cửa và hạn chế đi lại vì đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới suốt thời gian qua. Trong khi cậu con trai Liam sinh sống và làm việc ở Bắc Kinh suốt 5 năm qua, thì ông Jeff- cha anh lại định cư tại Toronto, quê hương Canada của họ.

Olympic Bắc Kinh 2022 đã mang đến cơ hội đoàn tụ cho cả 2 khi họ cùng nhau làm việc trong “bong bóng Olympic khép kín” với những nhiệm vụ khác nhau.

“Chúng tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có cơ hội gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Gia đình chúng tôi đã bị chia cắt bởi đại dịch COVID-19 suốt hơn 2 năm qua. Lần cuối cùng tôi trở về Canada để thăm gia đình đã từ năm 2019. Từ đó đến nay, dịch COVID- 19 khiến tôi không thể gặp họ thêm một lần nào nữa.

Không chỉ có chúng tôi, nhiều người khác cũng chịu chung hoàn cảnh khi họ không thể gặp gỡ gia đình và người thân vì các đợt phong tỏa kéo dài. Dù vậy, giờ đây cơ hội đã đến với chúng tôi. Điều này thực sự tuyệt vời. Olympic đã kéo chúng tôi lại gần nhau sau thời gian dài xa cách”, Liam chia sẻ với tờ The Guardian.

Theo The Guardian, Liam hiện đang làm việc cho một công ty thương mại ở Bắc Kinh. Còn ông Jeff hiện đang làm nhà báo tự do tại Canada. Olympic Bắc Kinh là lần thứ 9 mà ông tham dự một kỳ Thế vận hội từ trước đến nay. “Đó là một tin tuyệt vời, không chỉ vì chúng tôi đã gặp nhau sau nhiều năm, mà còn vì chúng tôi có thể làm việc bên nhau tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh”, ông Jeff bày tỏ.

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 được cho là một trong những kỳ Thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử. Nước chủ nhà Trung Quốc đã xây dựng “bong bóng Olympic” khép kín để đảm bảo an toàn cho VĐV, các nhân viên cũng như người dân địa phương. Trước khi Thế vận hội bắt đầu, chính phủ Trung Quốc cũng thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội, yêu cầu chính quyền ở các thành phố riêng lẻ có nhiệm vụ ngăn chặn bất kỳ sự lây truyền nào trong cộng đồng, do biến thể dễ lây lan hơn của Omicron.

Những người tham dự Olympic cần phải tiêm phòng đầy đủ vắc-xin phòng chống COVID-19 hoặc trải qua 3 tuần cách ly trước khi được đưa vào “bong bóng Olympic”. Do đó, không dễ dàng để cha con nhà Mather có thể gặp nhau tại Bắc Kinh bởi những quy định ngặt nghèo của BTC.

Dù vậy, cơ hội đã đến khi người cha Jeff Mather cố gắng sắp xếp cho con trai gia nhập đội ngũ phóng viên của ông với vai trò cộng tác viên để cùng nhau đưa tin về Olympic Bắc Kinh tới người dân tại quê nhà Canada. Liam đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi chuyển vào “bong bóng Olympic” và làm việc cùng cha mình.

MỚI - NÓNG