VĐV Nga dương tính với chất cấm được phép thi đấu tại Olympic mùa đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/2, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác bỏ lệnh cấm thi đấu tạm thời đối với vận động viên (VĐV) trượt băng nghệ thuật người Nga Kamila Valieva tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
VĐV Nga dương tính với chất cấm được phép thi đấu tại Olympic mùa đông ảnh 1

Quyết định trên được CAS đưa ra sau phiên điều trần vào đêm 13/2, trong bối cảnh Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) và Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) đã đệ đơn kiện việc Cơ quan phòng chống doping của Nga (RUSADA) dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu đối với Valieva, sau khi cô có kết quả dương tính với chất cấm.

Trong thông báo của mình, CAS cho biết Valieva nằm trong "một số trường hợp ngoại lệ". Nữ VĐV này mới 15 tuổi, là "người cần được bảo vệ", hay nói cách khác, cô vẫn đang là "trẻ vị thành niên".

Với quyết định của CAS, Valieva vẫn được phép tham dự nội dung đơn nữ trượt băng nghệ thuật trong ngày 15/2 - một nội dung mà cô được đánh giá là ứng cử viên "nặng ký" cho tấm HCV.

Kamila Valieva là niềm hy vọng số một của trượt băng nghệ thuật xứ sở Bạch Dương tại Olympic mùa đông năm nay. Dù mới chỉ 15 tuổi nhưng Kamila đã xuất sắc đi vào lịch sử khi trở thành VĐV đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy xoay 4 vòng đẹp mắt giúp cho đội tuyển Nga vượt qua Mỹ và Nhật Bản để giành tấm HCV ở môn trượt băng nghệ thuật nội dung đồng đội vào ngày 7/2 vừa qua.

Dù vậy, lễ trao giải cho Kamila cùng các đồng đội bị hoãn lại do những nghi vấn liên quan đến kết quả kiểm tra doping của nữ VĐV. Nguyên do là mẫu thử của Kamila đã dương tính với Trimetazidine (TMZ), một loại thuốc được dùng trong y tế nhằm điều trị các bệnh về tim.

TMZ giúp người dùng tăng khả năng tuần hoàn máu đến tim và kiểm soát việc thay đổi huyết áp đột ngột. Dù vậy, chất này đã bị Cơ quan chống doping thế giới (WADA) liệt kê vào danh sách chất cấm sử dụng trong thể thao từ năm 2014.

Được biết, mẫu thử của Valieva được lấy trước khi cô giành được danh hiệu vô địch châu Âu tại Estonia vào tháng 12/2021, chứ không phải là tại Olympic mùa đông 2022.

VĐV 15 tuổi từng bị Cơ quan phòng chống Doping Nga đình chỉ thi đấu, nhưng đã kháng cáo thành công và giành được quyền tham dự Thế vận hội năm nay. Đến ngày 8/2 vừa qua, kết quả này mới được báo cáo cho các cơ quan chính thức, một ngày sau khi cô hoàn tất màn trình diễn tuyệt mỹ tại Bắc Kinh.

MỚI - NÓNG