Eriksen thi đấu trở lại sau sự cố kinh hoàng, kiến tạo giúp đội nhà chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Eriksen lần đầu tiên ra sân thi đấu sau sự cố ngưng tim tại EURO 2020. Ngôi sao người Đan Mạch đang khoác áo Brentford ở giải Ngoại hạng Anh.
Eriksen thi đấu trở lại sau sự cố kinh hoàng, kiến tạo giúp đội nhà chiến thắng ảnh 1

Sự cố ngưng tim tại EURO 2020 suýt chút nữa khiến Eriksen mất mạng. Sau khi cấy máy khử rung tim, tiền vệ người Đan Mạch không thể tiếp tục thi đấu ở Inter Milan do những quy định về y tế tại Italia. Mới đây, Eriksen quyết định chuyển đến thi đấu cho Brentford ở giải Ngoại hạng Anh.

Eriksen đã có lần đầu tiên ra sân sau gần một năm xa sân cỏ, trong trận giao hữu kín giữa Brentford và Southend. Eriksen có tên trong đội hình xuất phát của Thomas Frank và thi đấu trong khoảng 60 phút. Tiền vệ người Đan Mạch vẫn cho thấy khả năng chơi bóng ấn tượng.

Cựu cầu thủ Tottenham suýt chút nữa đã mở tỷ số ngay từ sớm, trước khi kiến ​​tạo cho Josh Dasilva ghi bàn thắng thứ ba cho Brentford, ấn định chiến thắng 3-2. Eriksen rời sân nhường chỗ cho Lewis Gordon. Đây chỉ là trận đấu khởi động nên Brentford chưa cần vội để sử dụng Eriksen hết trận.

Về mặt lý thuyết, Eriksen có thể ra mắt đội bóng mới trong trận gặp Arsenal vào cuối tuần này. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ ngồi dự bị để có những sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày trở lại chính thức. Trận đấu giữa Brentford và Newcastle là cơ hội để Eriksen tận hưởng trở lại không khí giải Ngoại hạng Anh.

Brentford đang được xem là đội bóng Đan Mạch thu nhỏ. Ngoài HLV Thomas Frank, Brentford còn có 8 cầu thủ đến từ quốc gia Bắc Âu này. Đáng chú ý, Eriksen từng làm việc với HLV Thomas Frank ở các đội tuyển trẻ của Đan Mạch trước đây. Điều này sẽ giúp anh thích nghi với CLB mới nhanh hơn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.