Có 43 kết quả :

Mang thai gần 5 tháng nhưng không biết, bệnh nhân hiếm muộn suýt tử vong

Mang thai gần 5 tháng nhưng không biết, bệnh nhân hiếm muộn suýt tử vong

TPO - Bị hiếm muộn, ở tuổi 45 nữ bệnh nhân mới có con đầu lòng. Trong thời gian hơn 1 tuần, chị thường xuyên xuất huyết âm đạo nhưng nghĩ đó là tình trạng bình thường của hậu sản. Đến khi tình trạng xuất huyết ào ạt xảy ra, người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ xác định chị đang mang thai lần 2 nhưng bị nhau cài răng lược. 
Marnie Harvey bị mắc bệnh khóc ra máu.

Kỳ lạ thiếu nữ khóc ra máu

TPO - Một thiếu nữ người Anh bị chảy máu từ mắt, mũi, tai và móng tay năm lần mỗi ngày. Nhưng qua gần ba năm điều trị, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân mắc bệnh lạ.
Hàng trăm con gà chết nghi… tiêm vaccine

Hàng trăm con gà chết nghi… tiêm vaccine

TP - Anh Đoàn Trung Giang, 22 tuổi ở ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A (Châu Thành, Hậu Giang) nuôi 1.000 con gà, sau khi tiêm phòng vaccine ngày 19/6, gà ủ rũ, bầu diều và cổ phình to rồi lăn ra chết, đến nay là 403 con. 
Ảnh minh họa: Internet

Vì sao “giết nhau cho ăn gan”?

Đã có câu: “Thương nhau cho ăn tiết. Giết nhau cho ăn gan” là bởi gan là cơ quan xử lý “độc” của cơ thể động vật, là nơi tập trung, xử lý những độc tố nội sinh, ngoại sinh.
Phòng bệnh cấp bách cho cá tra

Phòng bệnh cấp bách cho cá tra

TP - Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt kế hoạch Quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015-2020. Theo đó, tăng cường giám sát các cơ sở sản xuất cá tra giống, nuôi thương phẩm; tình hình sử dụng thuốc thú y thủy sản, vaccine phòng, trị bệnh cá tra; lưu ý các bệnh gan thận mủ, bệnh xuất huyết,  chỉ tiêu theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
Nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh về máu

Nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh về máu

TP - Ngày 9/10, Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư tổ chức họp báo giới thiệu Hội nghị Khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc và Hội nghị Đông máu – Huyết khối khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị được đánh giá là có quy mô lớn nhất và có chất lượng chuyên môn vượt trội so với các hội nghị trước đó. 
Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không dùng dầu cá tùy tiện

Dầu cá chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá bởi được chiết xuất từ cá thu, cá hồi, cá trích, cá ngừ, cá tuyết… Do đó, các chế phẩm của dầu cá thường chứa một lượng lớn axít béo omega-3. Ngoài ra, chúng còn có vitamin E, canxi, sắt, các vitamin A, B1, B2, B3, C hoặc D.