Xuất hiện nhiều đối tượng giả làm cán bộ Thuế Lạng Sơn để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng giả danh cán bộ cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm trục lợi tiền của người nộp thuế bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo báo cáo của Cục Thuế Lạng Sơn, khoảng 2 tháng trở lại đây, cơ quan Thuế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận khoảng 400 phản ánh của người nộp Thuế về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế, trong đó đã có trường hợp bị chiếm đoạt quyền kiểm soát thiết bị cũng như chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Xuất hiện nhiều đối tượng giả làm cán bộ Thuế Lạng Sơn để lừa đảo ảnh 1

Cục Thuế Lạng Sơn phát thông báo về tình trạng giả danh cán bộ Thuế để lừa đảo gia tăng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thường áp dụng như: gọi điện thoại tự xưng là cán bộ cơ quan thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân để được hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt ứng dụng. Giả mạo cơ quan chức năng hỗ trợ dịch vụ công và yêu cầu người nộp Thuế cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân sau đó gửi đường link dịch vụ công VneID, sau đó gửi đường link giả mạo và chiếm quyền điều khiển điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Cùng với đó, các đối tượng còn tạo các trang web có giao diện gần giống với giao diện trang web của cơ quan Thuế để khai thác thông tin, giả mạo tin nhắn, tài khoản Zalo của cán bộ thuế, cơ quan thuế để phát tán tin nhắn giả nhằm dụ dỗ, ép buộc người nộp Thuế mua sách, tài liệu về thuế với hình thức đặt hàng và thanh toán qua bưu điện; giả mạo cơ quan thuế gọi điện hăm dọa , mạo danh cơ quan thuế, sử dụng con dấu giả phát hành giấy mời qua mạng xã hội Zalo, Facebook, gửi thư điện tử thông báo cho người nộp Thuế cần hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân và có thu phí.

Xuất hiện nhiều đối tượng giả làm cán bộ Thuế Lạng Sơn để lừa đảo ảnh 2

Ngành Thuế Lạng Sơn liên tục tổ chức các Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về Thuế.

Bà Nguyễn Thị Đặng Hằng, Trưởng phòng Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp Thuế, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Cục Thuế tỉnh không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản thuế điện tử hay yêu cầu thanh toán qua điện thoại, tin nhắn SMS, Email. Không bán các loại sách, tài liệu, cẩm nang về thuế cho NNT. Cục Thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ cá nhân ngoài ngành thuế nào thu thuế hộ…

“Trước tình trạng trên, ngành Thuế đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và đưa ra các cảnh báo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nộp Thuế bằng nhiều hình thức. Trong đó đơn vị thường xuyên đăng tải trên cổng thông tin điện tử, các trang fanpage, mạng xã hội của ngành; công khai số điện thoại bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ người nộp Thuế ở Cục Thuế tỉnh cũng như tất cả các huyện, thành phố; gửi văn bản thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí…”, bà Nguyễn Thị Đặng Hằng khẳng định.

Cơ quan Thuế Lạng Sơn cũng khuyến cáo người nộp Thuế nâng cao cảnh giác, chủ động liên hệ với cơ quan Thuế để xác minh thông tin liên quan đến chính sách thuế. Trong đó, lưu lại bằng chứng đối với các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo để cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG