Xuất hiện đàn voi rừng nguy cơ tuyệt chủng ở vùng biên Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đàn voi rừng khoảng bốn con quý hiếm vừa được người dân Gia Lai phát hiện đi hướng từ Campuchia về Việt Nam, đoạn biên giới giao với tỉnh lộ 665, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông.
Xuất hiện đàn voi rừng nguy cơ tuyệt chủng ở vùng biên Gia Lai ảnh 1

Dấu vết đàn voi rừng để lại khi đi qua địa phận xã Ia Mơr

Ngày 18/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, gần đây xuất hiện đàn voi rừng khoảng 4 con ở địa phận biên giới thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) quản lý.

Theo chi cục, đàn voi rừng này đi hướng từ Campuchia về Việt Nam qua đoạn đường tuần tra biên giới giao với tỉnh lộ 665, địa giới hành chính xã Ia Mơr. Đây là đàn voi châu Á có tên khoa học Elephas maximus, loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ bởi đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện Chư Prông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp bảo vệ quần thể voi hoang dã và ngăn chặn xung đột giữa voi và người dân trên địa bàn huyện.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng lưu ý địa phương cần khuyến cáo người dân ở trong khu vực voi xuất hiện nên mặc quần áo tối màu, lẫn với màu cây rừng để hạn chế sự chú ý của voi.

Địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin về sự xuất hiện, hướng di chuyển của đàn voi, thông báo cho chính quyền địa phương lân cận biết để chủ động theo dõi, thực hiện các giải pháp bảo vệ.

Trước đó, giữa năm 2021, người dân các xã biên giới thuộc huyện Chư Prông cũng phát hiện nhiều dấu chân voi rừng ở địa bàn xã Ia Mơ.

MỚI - NÓNG