Xuất hiện chứng cứ 'bất thường', tạm dừng phiên xử vụ bà Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài

0:00 / 0:00
0:00
Bà Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa.
Bà Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa.
TPO - Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Diệp Bạch) nộp thêm chứng cứ, tài liệu mới liên quan đến hợp đồng thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng cho Agribank Chi nhánh TPHCM...

Sáng nay (25/3), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm liên quan hoán đổi ‘đất vàng’ 185 Hai Bà Trưng, 57 Cao Thắng tiếp tục phần tranh luận.

Tới gần trưa, thẩm phán, chủ tọa Phạm Lương Toản quyết định tạm dừng phiên tòa cho đến 14h chiều 26/3 để HĐXX họp để đánh giá lại toàn bộ các tài liệu, chứng cứ mà các bên cung cấp.

Đến thời điểm tạm dừng phiên xử, phiên tòa này đã qua nhiều lượt tranh luận, đối đáp giữa đại diện Viện kiểm sát với luật sư bào chữa và các bị cáo, các bên liên quan.

Xuất hiện chứng cứ 'bất thường', tạm dừng phiên xử vụ bà Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài ảnh 1 Đại diện Viện KS vẫn đang bảo lưu quan điểm 10/10 bị cáo trong vụ án đều có tội.

Hiện Viện kiểm sát vẫn đang bảo lưu quan điểm toàn bộ 10/10 bị cáo đều phạm tội, trong đó ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) và 8 bị cáo cựu cán bộ sở, ngành của TPHCM phạm tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Cty Diệp Bạch Dương) phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Viện kiểm sát vẫn đang bảo lưu quan điểm, vụ án có thiệt hại là nhà nước mất quyền kiểm soát nhà đất 185 Hai Bà Trưng, thiệt hại 186 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG