Xuân Trường về nước hội quân cùng tuyển U22 Việt Nam

Ngày mai, Xuân Trường sẽ về nước hội quân cùng tuyển U22 Việt Nam
Ngày mai, Xuân Trường sẽ về nước hội quân cùng tuyển U22 Việt Nam
TPO - Ngày mai (13/7), tiền vệ khoác áo CLB Gangwon (Hàn Quốc) Lương Xuân Trường sẽ về nước hội quân cùng đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2018 và chuẩn bị tham dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Tại vòng loại U23 châu Á, chủ nhà U22 Việt Nam nằm ở bảng I, lần lượt gặp Timor Leste (19/7), Macau (21/7) và Hàn Quốc (23/7) trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

Liên quan đến giải đấu này, phía CLB Gangwon trước đó đã đồng ý tạo điều kiện cho Xuân Trường trở về nước hội quân cùng tuyển U22 Việt Nam, 1 tuần trước ngày khởi tranh vòng loại U23 châu Á 2018 để tiền vệ 22 tuổi có thời gian tập luyện cùng đồng đội. 

Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2018, Xuân Trường sẽ lên đường sang Hàn Quốc tiếp tục thi đấu cho Gangwon tại K- League. Anh hội quân trở lại cùng tuyển U22 Việt Nam vào thời điểm đội tuyển sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 1/8 đến 11/8, trước thềm SEA Games 29 khởi tranh.

Tuy nhiên, trong cuộc làm việc gần đây nhất với lãnh đạo VFF, CLB Gangwon đã chấp thuận cho Xuân Trường trở về tập trung luôn cùng tuyển U22 Việt Nam cho đến khi kết thúc SEA Games 29.

Thời gian qua, Xuân Trường đã thi đấu rất nỗ lực trong màu áo Gangwon. Tiền vệ gốc Tuyên Quang có 2 trận được đá chính tại K League 2017. 

Trận đầu tiên tại Vòng loại U23 châu Á 2018, tuyển U22 Việt Nam gặp Timor Leste, Xuân Trường sẽ không thể ra sân bởi án treo giò do vướng thẻ đỏ trận gặp UAE ở VCK U23 châu Á 2016. Dù vậy, sự vắng mặt của tiền vệ gốc Tuyên Quang, theo giới chuyên môn, không ảnh hưởng nhiều tới đội tuyển U22 Việt Nam bởi theo đánh giá, đối thủ của thầy trò HLV Hữu Thắng khá nhẹ. 

MỚI - NÓNG