Xuân Trường không thấy áp lực khi làm đội trưởng U23 Việt Nam

Lương Xuân Trường được HLV Park Hang Seo trao băng thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam.
Lương Xuân Trường được HLV Park Hang Seo trao băng thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam.
TPO - Tiền vệ xuất thân từ Học viện HAGL-JMG cho biết, không cảm thấy áp lực khi được HLV Park Hang Seo trao băng thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam.

Trước ngày lên đường sang Thái Lan dự giải M150, Lương Xuân Trường đã được chọn làm đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, anh từng là đội phó ở tuyển Việt Nam khi đá với Afghanistan trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2019.

Lương Xuân Trường hôm nay cho biết không cảm thấy áp lực khi đeo băng thủ quân U23 Việt Nam. “Cạnh tôi còn 2 đội phó là Duy Mạnh và Tiến Dũng. Tất cả các cầu thủ trong đội đều luôn có tinh thần quyết tâm, đoàn kết một lòng”-Xuân Trường cho biết.

Tại cúp M150, U23 Việt Nam ở bảng B cùng với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan. Tuỳ kết quả thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo và Lương Xuân Trường có thể gặp lại chủ nhà U23 Thái Lan, đội ở bảng A cùng với 2 đối thủ rất mạnh là Triều Tiên và Nhật Bản. Tại SEA Games 29 vừa diễn ra hồi tháng 8, Lương Xuân Trường và tuyển U22 đã thua Thái Lan 0-3, dẫn tới việc bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Xuân Trường cho biết anh rất muốn gặp lại kình địch ở khu vực, và đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn.

Trước trận ra quân với U23 Myanmar vào 16h chiều 9/12, Xuân Trường thừa nhận phong độ hiện thời của anh chưa tốt. Mặc dù vậy, anh và tuyển U23 Việt Nam sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt. “Đội tuyển không đặt nặng thắng thua mà mục đích chính là có thêm bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Myanmar cũng luôn là đối thủ khó chịu đối với Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực tối đa”-Xuân Trường cho biết.

Liên quan đến U23 Việt Nam, chiều 8/12 toàn đội đã có buổi tập đầu tiên ở Buriram. Hiện, đội vẫn còn 4 trường hợp phải tập riêng gồm thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Đại và Xuân Mạnh. HLV Park Hang Seo cho biết, giải M150 là cơ hội để U23 Việt Nam lựa chọn quân cho VCK U23 châu Á 2018. Ông Park vì vậy cũng không đặt nặng vấn đề thành tích đối với U23 Việt Nam.  

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.