HLV Park Hang Seo nói gì về cuộc 'tập trận' M150?

Ông Park Hang Seo muốn U23 Việt Nam tận dụng tốt cúp M150 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.
Ông Park Hang Seo muốn U23 Việt Nam tận dụng tốt cúp M150 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.
TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt mục tiêu giúp U23 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm qua cúp M150 tại Thái Lan nhằm hướng tới VCK U23 châu Á 2018.

M150 là cúp giao hữu do Thái Lan tổ chức tại Buriram, với sự tham gia của những đội bóng mạnh như Nhật Bản và Triều Tiên. U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo dù vậy ở bảng B, chỉ phải gặp U23 Myanmar và Uzbekistan.

Đối thủ ở trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang Seo là U23 Myanmar. Trận đấu diễn ra lúc 16h ngày mai, 9/12. Trả lời báo chí, ông Park Hang Seo cho biết không U23 Việt Nam khó đạt phong độ tốt nhất ở giải đấu này. Lý do chính bởi giải VĐQG vừa kết thúc.

“Mặc dù vậy, các cầu thủ của tôi đã tập luyện rất chăm chỉ, và sẽ cố gắng để đạt thành tích tốt nhất. Tôi cho rằng M150 là cơ hội tốt để U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Ông Park Hang Seo vì vậy cho biết, các cầu thủ cần thể hiện hết khả năng để U23 Việt Nam có thể lựa chọn ra đội hình tốt nhất hướng tới VCK U23 châu Á 2018. Đây mới là đích quan trọng nhất của U23 Việt Nam trong năm nay.

Trong chuyến hành quân tới Thái Lan, ngoại trừ một số trường hợp bị chấn thương như Tuấn Anh, Minh Vương (HAGL), U23 Việt Nam hiện gồm những cầu thủ tốt nhất như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thanh…

Sau cúp M150, ông Park Hang Seo sẽ cùng U23 Việt Nam trở lại Việt Nam và tiếp tục có trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). Trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam còn có thêm một trận giao hữu với U23 Palestine tại Trung Quốc.

Cũng như ông Park Hang Seo, HLV Gerg Zeise của U23 Myanmar hôm nay cũng cho biết, U23 Myanmar không đặt nặng thành tích ở cúp M150. Mục tiêu của ông là để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm khi được thi đấu với những đối thủ mạnh.   

MỚI - NÓNG