Derby Manchester: Mourinho sẽ thăng hoa?

Jose Mourinho liệu sẽ hóa giải được Pep Guardiola (phải) ở lần này? Ảnh: Getty Images
Jose Mourinho liệu sẽ hóa giải được Pep Guardiola (phải) ở lần này? Ảnh: Getty Images
Trước trận derby Manchester, cựu hậu vệ Danny Mills không tin tưởng vào chiến thắng của đội bóng cũ Man.City vì Jose Mourinho cho thấy ông vẫn luôn là nhà cầm quân của những trận đấu lớn.

Man.City đang tạo nên mạch 13 chiến thắng, họ thắng 14/15 vòng đấu bất bại kể từ đầu giải và ghi đến 46 bàn. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang vững chắc ở ngôi đầu, bỏ xa đội bám đuổi gần nhất là Man.United đến 8 điểm. Vì vậy, dù Man.United được chơi tại Old Trafford vào Chủ nhật này, thì Man.City hiện vẫn được đánh giá cao hơn vào cơ hội chiến thắng.

Nhưng, Danny Mills đưa ra nhận định trên Sky Sports: “Mourinho là một thiên tài, Guardiola cũng vậy, nhưng họ là 2 phong cách bóng đá hoàn toàn khác nhau. Mourinho luôn biết cách giành chiến thắng trong một trận cầu lớn. Vì vậy, nếu trong một trận đấu cụ thể, tôi chọn Mourinho vì ông ấy là bật thầy về chiến thuật. Dù ông ấy trải qua rất nhiều đội bóng, nhưng đều có một kết quả chung: đó là khi ông ấy không muốn thất bại trong một trận đấu cụ thể, không nhiều đối thủ có khả năng giành chiến thắng. Ở những trận đấu như thế, đội bóng của Mourinho gần như không bao giờ mắc sai lầm”.

Cựu hậu vệ phải 40 tuổi thừa nhận rất hâm mộ Guardiola và ấn tượng với những gì nhà cầm quân 46 tuổi người Tây Ban Nha đang xây dựng ở sân Etihad. Tuy nhiên, trò chơi chiến thuật mà Mourinho bày ra vào Chủ nhật này là không hề đơn giản. Danny Mills nói thêm: “Nếu Man.City thua, đó không phải là thảm họa, cách biệt vẫn còn là 5 điểm. Trong khi, Mourinho biết rõ rằng nếu Man.United thua, họ gần như chia tay cuộc đua danh hiệu. Mourinho lúc này đang sở hữu một tập thể có thể hình rất tốt, hoàn toàn vượt trội Man.City và một khi họ biến thành những chiến binh, cầu thủ của Man.City sẽ bị bắt nạt”.

Những đánh giá của Danny Mills có thể đi ngược với số đông, nhưng không phải không có lý. Cần biết, Man.United đã bất bại 40 trận sân nhà trên mọi đấu trường kể từ tháng 9 năm ngoái, cân bằng kỷ lục của bản thân. Quỷ đỏ đang toàn thắng cả 7 trận ở Premier League mùa này, ghi 20 bàn chỉ thủng lưới 1 lần. Nên, Old Trafford hiện tại không bao giờ là điểm đến dễ dàng đối với bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, Man.City cũng đang bắt đầu lộ ra những hạn chế, 3 chiến thắng chật vật trước các đối thủ yếu gần đây nhất cho thấy lối tấn công của họ đã dần bị bắt bài. Ngoài ra, cả 3 trận gần nhất Man.City đều thủng lưới từ các quả tạt bóng, nên Man.United với dàn cầu thủ cao to có thể trừng phạt họ bất kỳ lúc nào.

Mùa qua, năm đầu tiên của Mourinho tại Man.United, Guardiola và Man.City đã gây sốc với chiến thắng 2-1 ở lượt đi Premier League tại Old Trafford, nhưng đều không thắng cả 2 lần gặp lại sau đó - Man.United hòa 0-0 ở lượt về và thắng 1-0 tại Cúp Liên đoàn, giải đấu họ sau đó đăng quang.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG