Mourinho ám chỉ HLV Man City và Arsenal dối trá

HLV Mourinho nhắm tới đối thủ Pep Guardiola. Ảnh: Reuters.
HLV Mourinho nhắm tới đối thủ Pep Guardiola. Ảnh: Reuters.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng các đối thủ đang cố tình tung hỏa mù về lực lượng trước khi chạm trán Man Utd.

"Khi tôi nói rằng Man Utd có vấn đề tức là chúng tôi thực sự có vấn đề", Jose Mourinho phát biểu sau trận đấu với CSKA Moscow. "Khi các cầu thủ của tôi bị chấn thương nghĩa là họ bị chấn thương. Tôi luôn nói với mọi người sự thật".

Ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, HLV Arsene Wenger cho biết chân sút chủ lực Alexander Lacazette bị chấn thương chỉ 48 tiếng trước trận đấu với Man Utd. Tuy nhiên tiền đạo người Pháp vẫn đá chính và ghi bàn duy nhất cho Arsenal trong thất bại 1-3.

Hôm qua, HLV Pep Guardiola cho biết cầu thủ vừa ghi bàn quyết định chiến thắng trước West Ham là David Silva dính chấn thương và có thể vắng mặt ở trận derby Manchester tới đây. Điều này khiến Mourinho nghi ngờ và cho rằng đối thủ đang cố tình nói dối về lực lượng.

"Sự thật là cuối tuần này chúng tôi sẽ không có Eric Bailly, Phil Jones và Marouane Fellaini có cơ hội ra sân, Zlatan Ibrahimovic thì gần như chắc chắn thi đấu, Nemanja Matic chấn thương nhưng cậu ấy buộc phải chơi bởi Michael Carrick chưa trở lại", Mourinho trải lòng về hoàn cảnh của Man Utd.

"Không có những câu chuyện như của Lacazette và David Silva ở đây. Các đối thủ của chúng tôi luôn gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng đến ngày thi đấu thì luôn có lực lượng đầy đủ. Họ có sự chuẩn bị và tổ chức tuyệt vời, chúng tôi thì khiêm tốn hơn nên không được như vậy".

Trận đấu ngày 10/12 sắp tới ảnh hưởng lớn tới cuộc đua ở Ngoại hạng Anh mùa này. Man City đang hơn Man Utd tới tám điểm, và nếu khoảng cách là 11 điểm thì cơ hội để giành ngôi vô địch của thầy trò Mourinho trở nên rất nhỏ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...