HLV PSG: Vô địch Champions League hoặc... mất việc

Nếu PSG không vô địch Champions League mùa này, HLV Unai Emery sẽ bị sa thải.
Nếu PSG không vô địch Champions League mùa này, HLV Unai Emery sẽ bị sa thải.
TPO - Nếu không vô địch Champions League ở cuối mùa giải này, HLV Unai Emery gần như chắc chắn sẽ bị PSG sa thải. Theo tiết lộ từ báo chí Pháp, giới chủ Qatar đã đưa nhà cầm quân Massimiliano Allegri của Juventus vào tầm ngắm để chuẩn bị cho tình huống "trảm tướng".

Tại nước Pháp, PSG vô địch Ligue 1 ở 4/5 mùa gần nhất. Thời điểm này, họ cũng đang băng băng về đích khi bỏ xa các đối thủ bám đuổi. Tuy nhiên, Ligue 1 không phải tham vọng của giới chủ Qatar, những người đã đổ cả tỷ euro vào đội bóng thành Paris. Với việc đã chiêu mộ thành công 2 “bom tấn” là Neymar và Mbappe trong mùa hè vừa qua, họ muốn chứng kiến đội bóng bước lên đỉnh vinh quang tại Champions League.

Nếu trong trường hợp PSG lại thất bại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB như mấy mùa vừa qua, HLV Unai Emery sẽ là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Cụ thể, ông sẽ bị sa thải nếu CLB không vô địch Champions League. Theo tờ La Gazzetta dello Sport của Italia, PSG đã chấm xong người thay Emery, đó là HLV Massimiliano Allegri của Juventus.

Kể từ khi trở thành HLV của “Lão phu nhân” vào năm 2013, HLV Allegri đã đưa đội bóng giành 3 chức vô địch Serie A liên tiếp và 2 lần vào chung kết Champions League. Mới đây, nhà cầm quân người Italia này đã được lãnh đạo Juventus gia hạn. Tuy nhiên, ông từng bóng gió ra nước ngoài để tìm kiếm thử thách mới. Trong khi đó, về phía Juventus, họ cũng đã nhắm Conte và Carlo Ancelotti trong trường hợp Allegri dứt áo ra đi.

Kể từ khi thâu tóm PSG, các ông chủ Qatar đã nhiều lần chiêu mộ nhân tài từ Serie A, điển hình như Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva (từ AC Milan), Edinson Cavani (từ Napoli), Marco Verratti (từ Pescara) hoặc các HLV như Carlo Ancelotti hay Leonardo.

Được biết, trong danh sách ứng viên HLV trưởng mà PSG liên hệ còn có cả Jose Mourinho của M.U, Mauricio Pochettino của Tottenham Hotspur hay Antonio Conte của Chelsea. Tuy vậy, HLV Allegri được coi trọng hơn cả nhờ những thành công liên tiếp cùng Juventus và là một người rất mềm mỏng trong hành xử.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.