Xuân Bắc vỡ òa khi nữ sinh khiếm thị nhận dạng giọng nói từ màn hòa âm của 19 đứa trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tìm người im lặng trong “dàn hợp xướng” gồm 19 đứa trẻ cùng đọc 1 bài đồng dao , nữ sinh khiếm thị Nhạc viện TP HCM chinh phục trọn vẹn trái tim nghệ sĩ Xuân Bắc.

Đỗ Nguyễn Anh Thư (19 tuổi) là sinh viên khoa Piano Nhạc viện TP HCM. Khiếm thị từ nhỏ nên Anh Thư đã tiếp xúc với mọi vật xung quanh bằng âm thanh. Đến với Siêu Thử Thách phát sóng tối 31/12, cô chinh phục thử thách chưa từng có: ghi nhớ giọng đọc và tách âm từ màn hòa âm của 19 đứa trẻ.

Xuân Bắc vỡ òa khi nữ sinh khiếm thị nhận dạng giọng nói từ màn hòa âm của 19 đứa trẻ ảnh 1
Xuân Bắc vỡ òa khi nữ sinh khiếm thị nhận dạng giọng nói từ màn hòa âm của 19 đứa trẻ ảnh 2

Cụ thể, với thử thách Đôi tai siêu đẳng cấp độ Thách thức giới hạn, GK sẽ chọn ra 1 bé mục tiêu trong 19 đứa bé. Bé mục tiêu sẽ đọc một bài thơ để Anh Thư lắng nghe và ghi nhớ chất giọng của bé (gọi là giọng đọc mục tiêu). Sau đó, 19 bé sẽ đọc 19 bài thơ khác nhau cùng một lúc và Anh Thư phải tìm đúng nội dung bài thơ mà em bé mục tiêu đã đọc trong thời gian quy định là 45 giây.

Xuân Bắc nhận xét: “Âm vực của các bạn nhỏ đang ở độ tuổi này là tương đồng, âm thanh không quá khác biệt, do đó thử thách này khó lại càng khó”. Nhưng Anh Thư đã lắng nghe và tìm đúng bài thơ Dích dắc dích dắc khi 19 bé đọc 19 bài thơ cùng lúc.

Cả trường quay vỡ òa, MC và BGK không thể tin vào mắt mình. Anh Thư cho biết rằng mình đã bắt được giọng đọc mục tiêu ngay từ khi nghe bé bắt đầu đọc đầu tiên và Thư đã nghe rõ được cả bài thơ.

Xuân Bắc vỡ òa khi nữ sinh khiếm thị nhận dạng giọng nói từ màn hòa âm của 19 đứa trẻ ảnh 3

Chia sẻ với BGK, Anh Thư cho biết khi học nhạc cổ điển cô thường phải nghe phần bè và có khả năng nghe và phân biệt được tất cả âm thanh phát ra từ các nhạc cụ có trong một bản nhạc, nếu bản nhạc đó sử dụng dưới 50 nhạc cụ. Năng lực tuyệt vời của Anh Thư đã chinh phục hoàn toàn BGK, khiến Xuân Bắc phục sát đất: “Siêu phàm mọi người ạ! Quá tuyệt vời”.

Tiếp đến, Anh Thư chọn thử thách Phá vỡ giới hạn. 19 bé sẽ lần lượt giới thiệu tên, số thứ tự và sở thích để Anh Thư lắng nghe và ghi nhớ chất giọng, sau đó BGK sẽ lựa chọn 3 bé mục tiêu. 3 bé này sẽ im lặng trong khi 16 bé còn lại sẽ hòa giọng trong một bài đồng dao. Anh Thư phải xác định được 3 bé không đọc, tìm được 2/3 bé thử thách thành công.

Bước vào thử thách, BGK đã chọn ba cô bé có số báo danh: 14, 10, 18 đồng thời đổi chỗ của các bé để tạo ra sự khác biệt so với vị trí trước đó. 45 giây bắt đầu, cả trường quay nín lặng cùng Anh Thư lắng nghe màn hòa giọng của 19 bé. Các âm thanh quá đồng đều, hơn nữa các bé lại đọc cùng một lời một nhịp nên Anh Thư phải vận dụng hết thính giác để lắng nghe, phân biệt.

Xuân Bắc vỡ òa khi nữ sinh khiếm thị nhận dạng giọng nói từ màn hòa âm của 19 đứa trẻ ảnh 4

Cả trường quay hồi hộp chờ kết quả nhưng rất tiếc là Anh Thư chỉ chọn đúng một đáp án chính xác. GK Xuân Bắc và Dương Anh Vũ đều có cùng quan điểm rằng năng lực thính giác của Anh Thư còn rất nhiều tiềm năng chưa bộc lộ ra hết. Chia tay Siêu Thử Thách trong tiếc nuối, nhưng Anh Thư vẫn giữ vững tinh thần tích cực.

MỚI - NÓNG