Nghĩa cử đẹp của Quyền Linh, Xuân Bắc và nghệ sĩ thời dịch

TPO - Cùng với lực lượng tuyến đầu, rất nhiều văn nghệ sĩ đã góp công không nhỏ vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021.
Nghĩa cử đẹp của Quyền Linh, Xuân Bắc và nghệ sĩ thời dịch ảnh 1

Trong những ngày tháng cả nước đang căng mình để chống dịch COVID-19, rất nhiều những diễn viên, ca sĩ đã không quản việc mình bị nhiễm bệnh, sẵn sàng khoác lên người trang phục phòng hộ đi vào tâm dịch. Họ tự nấu ăn, trao từng bao gạo, phần quà để ủng hộ tinh thần, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân khó khăn.

Kể từ khi TP HCM "bệnh nặng", MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong công tác kêu gọi quyên góp và ủng hộ quỹ vắc-xin. Anh không quản nguy hiểm lăn xả vào tâm dịch, chuẩn bị lương thực thực phẩm để đưa tới người dân gặp khốn khó.

Nghĩa cử đẹp của Quyền Linh, Xuân Bắc và nghệ sĩ thời dịch ảnh 2

Kể quyết định tham gia chống dịch của mình, nam MC khiến nhiều người “cảm phục”: “Tham gia chống dịch là tôi đã chấp nhận ngày mai tôi không còn nữa. Suốt mấy tháng chống dịch tôi toàn sống chung với F0, đã từng bế trên tay bệnh nhân F0, từng chứng kiến F0 ra đi ngay bên cạnh mình. Tới tận hôm nay tôi vẫn không ngủ được vì quá ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đau thương lại hiện ra trước mắt. Nhiều người nói tôi làm tình nguyện để ‘đánh bóng’ tên tuổi nhưng họ không hiểu rằng sẽ không một ai đưa mạng sống, tính mạng của mình ra để đánh đổi như thế”.

MC Quyền Linh cũng chia sẻ rằng, suốt thời gian tham gia hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, anh chưa một lần rơi nước mắt vì bản thân vất vả. Nếu có, đó cũng chỉ là những giọt nước mắt cảm thông cho những “chiến sĩ” ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tôi đã nhiều lần bật khóc khi chứng kiến khung cảnh những khu phố chỉ còn những tiếng khóc của trẻ con, những con hẻm chỉ còn lại một vài người lớn tuổi vì quá nhiều người đã ra đi”, anh xúc động cho biết.

Là một trong những nghệ sĩ luôn hoạt động tích cực trong suốt mấy tháng trời chống dịch, những hình ảnh ca sĩ Phương Thanh tự tay cắt tóc cho các lực lượng tuyến đầu không còn là hình ảnh xa lạ trong mắt người hâm mộ.

“Chị Chanh” cũng cho biết công việc chính mà nhóm tình nguyện của cô lúc mới tham gia chống dịch là điều phối xét nghiệm tiêm vắc-xin. Sau đó, đội tình nguyện của nữ ca sĩ mới bắt đầu thực hiện hành trình động viên tinh thần cho các “chiến sĩ” tuyến đầu bằng cách đem theo một chiếc loa kẹo kéo để hát và trao tặng những món quà như khẩu trang, đồ bảo hộ, trứng, rau củ… được gửi từ các mạnh thường quân.

Nghĩa cử đẹp của Quyền Linh, Xuân Bắc và nghệ sĩ thời dịch ảnh 3

Không chỉ thế, khi tham gia hỗ trợ bà con chống dịch, ca sĩ Phương Thanh còn tự mình vác một lúc 2-3 bao gạo mà không hề hấn gì khiến nhiều người không khỏi khâm phục.

Nữ ca sĩ khẳng định: “Phương Thanh vác 2-3 bao gạo nặng 20-30 kg là chuyện rất bình thường. Lúc đó mình có một sức mạnh ghê gớm lắm, Phương Thanh cũng không hiểu tại sao bình thường mình vác không nổi, nhưng có lẽ lúc đó mình có sức mạnh lớn từ tình thương. Những việc Phương Thanh làm như muối bỏ biển thôi, và Phương Thanh vác không nhiều như mọi người tưởng đâu, vì mỗi đợt phát 5-8 tấn gạo thì sẽ có người vác chung với mình nữa”.

Trong thời gian tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch, MC Quỳnh Hoa cùng các đồng đội của mình là các tình nguyện viên nghệ sĩ của Nhà văn hóa Thanh Niên TP HCM đã mang lời ca tiếng hát đến gần 30 bệnh viện và khu cách ly để “phục vụ”, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu và hàng nghìn bệnh nhân.

Nghĩa cử đẹp của Quyền Linh, Xuân Bắc và nghệ sĩ thời dịch ảnh 4

MC Quỳnh Hoa cho biết, khi đi vào các bệnh viện dã chiến, chị đã được chỉ cho những dãy hành lang “ngập nước mắt” của các y bác sĩ. Bởi giai đoạn tháng 7, tháng 8 khi TP HCM căng thẳng vì dịch bệnh, cứ sau mỗi ca trực, các bác sĩ lại ra hành lang để nghỉ ngơi và có rất nhiều người đã khóc nức nở ở đó vì thấy bất lực, không thể cứu chữa được hết cho bệnh nhân của mình.

MC Quỳnh Hoa chia sẻ: “Có những bác sĩ kể lại với Hoa rằng đôi khi họ chỉ cần nghe tiếng càm ràm của bệnh nhân thôi là đã thấy hạnh phúc bởi lúc đó bệnh nhân còn khỏe, còn sức để than phiền, đòi hỏi. Những việc mà lúc trước đôi khi làm cho bác sĩ thấy mệt mỏi nhưng trong hoàn cảnh lúc đó lại giúp họ thấy yên lòng đến lạ”.

Chị cũng cho biết, giai đoạn đầu tham gia chống dịch, chồng và con gái đã phản đối rất kịch liệt. Tuy nhiên, sau khi giải thích và thuyết phục thì cả gia đình đã ủng hộ và là “hậu phương” vững chắc để chị yên tâm giúp đỡ mọi người.

Khi làn sóng COVID-19 đang diễn biến khó lường, NSƯT Xuân Bắc cùng một số bạn bè tổ chức tặng quà, nhu yếu phẩm tới những người nơi tuyến đầu chống dịch, những khu cách ly ở Bắc Ninh, Bắc Giang.

Nam nghệ sĩ gây ấn tượng với hình ảnh đội mũ cối, đi dép tông livestream bán vải thiều trong lễ khởi động chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" và chốt 5.000 đơn, bán 85 tấn vải thiều Lục Ngạn, bí xanh Bắc Kạn, mận Bắc Hà trong 1 giờ.

Nghĩa cử đẹp của Quyền Linh, Xuân Bắc và nghệ sĩ thời dịch ảnh 5

Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ còn góp mặt trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật Online với chủ đề “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19, cũng như góp thêm món ăn tinh thần đến tất cả khán giả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Ngoài ra, còn rất nhiều nghệ sĩ đã ủng hộ bằng cả vật chất và tinh thần tới các địa phương là điểm nóng của dịch COVID-19 trên cả nước hoặc đóng góp vào hoặc Quỹ vắc-xin phòng chống dịch của Chính phủ như: Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng từ tiền bán vé đêm nhạc “Veston” để ủng hộ quỹ vắc-xin COVID-19, góp 25 tấn gạo, 50 ngàn trứng gà và 300 lít dầu ăn cho nhiều bếp ăn từ thiện tại TP.HCM trong đợt dịch lần thứ 4; tặng 3.000 kit xét nghiệm COVID-19, 2.100 bộ trang phục bảo hộ y tế và 10.000 khẩu trang N95 cho tỉnh Bắc Giang chống dịch. Mỹ Tâm âm thầm ủng hộ 300 triệu đồng cho Bắc Giang chống COVID-19. Thông tin này chỉ thật sự được khán giả biết đến sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang gửi thư cảm ơn nữ ca sĩ. Ca sĩ Tùng Dương cùng những người bạn đã chung tay cho đợt ủng hộ hơn 3 tỉ đồng để TP HCM chống dịch,…

Nghĩa cử đẹp của Quyền Linh, Xuân Bắc và nghệ sĩ thời dịch ảnh 6

Bên cạnh đó, nhiều cái tên khác cũng tích cực có những đóng góp tới lực lượng tuyến đầu chống dịch như Đại Nghĩa, Việt Hương, H’Hen Niê, Hòa Minzy, Trương Ngọc Ánh, Hương Giang, Hồng Đăng, Hồng Diễm, Đình Tú, Lương Thu Trang, Việt Anh,…

Nhiều chương trình mang tới lời ca, tiếng hát để lan tỏa năng lượng tích cực đến những bệnh nhân mắc COVID-19, phải kể đến màn biểu diễn đặc biệt của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn dành tặng các bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến số 3 và số 6 ở TP HCM hay NSND Tạ Minh Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi (Chuông vàng vọng cổ), Diệu Thanh (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang)…

Nghĩa cử đẹp của Quyền Linh, Xuân Bắc và nghệ sĩ thời dịch ảnh 7
Tin liên quan