Xử sơ thẩm lần 2 vụ ăn chặn trầm kỳ

Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa.
TP - Ngày 12/8, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ “ăn chặn” trầm hương, kỳ nam (trầm kỳ), trong đó bị cáo Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa là người duy nhất kêu oan.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các bị cáo Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội CSGT, Công an Khánh Sơn), Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an Khánh Sơn), Trần Lệ Kiên (nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp, Công an Khánh Sơn), Luân Văn Nam (thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 9/2012, Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà, Trần Lệ Kiên, Luân Văn Nam đã giữ và bán hai cục trầm kỳ thu của người dân ở khu vực rừng Gộp Ngà, gây thiệt hại lợi ích nhà nước 4,15 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thành Trung đứng ra thực hiện việc mua bán. Xét xử sơ thẩm (lần 1) vụ án này từ ngày 18/6/2014 đến ngày 20/6/2014, TAND huyện Khánh Sơn tuyên phạt các bị cáo từ 3 năm tù đến 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thành Trung bị phạt 10 năm tù. Ngày 29/9/2014 và ngày 30/9/2014, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm (lần 1) vụ án, tuyên hủy bản án sơ thẩm (lần 1) để điều tra, truy tố lại.

Tại phiên tòa ngày 12/8, chủ tọa phiên tòa đọc lời khai của các nhân chứng Phạm Thanh Túc, Lê Anh Luân, Hoàng Xuân Vương… về việc bị cáo Nguyễn Thành Trung nhận hai cục trầm kỳ, tìm người bán, mang tiền về chia. Bị cáo Nguyễn Thành Trung phủ nhận tất cả những lời khai đó, nói rằng mình không liên quan đến việc bán trầm kỳ.

Bị cáo Vũ Anh Trung khai, khoảng 20h ngày 27/9/2012 bị cáo Nguyễn Thành Trung ngồi ở cà phê Góc Núi (thị trấn Tô Hạp) để bàn việc bán trầm kỳ, cùng với Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà, Luân Văn Nam. Nhưng bị cáo Nguyễn Thành Trung khai, tối ngày 27/9/2012 bị cáo nhậu ở quán Hương Quê (thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) từ khoảng 19h tới khoảng 22h với 5 người khác. Các nhân chứng Phan Hồng Ngọc và Đỗ Nguyên Tuấn xác nhận lời khai của bị cáo Nguyễn Thành Trung. Nhưng theo nhân chứng Nguyễn Quốc Khanh và nhân chứng Nguyễn Thành Phấn (Chánh án TAND huyện Khánh Sơn), bị cáo Trung đến quán lúc khoảng 22h, còn nhân chứng Nguyễn Văn Phương (Viện trưởng VKSND huyện Khánh Sơn) khai rằng ông Trung đến quán trong khoảng từ 20h45 đến 21h20 ngày 27/9/2012.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.