Xử phạt người đàn ông dán quảng cáo cho vay tiền trên cột điện ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để tìm kiếm người vay tiền, Tư một mình đi dán tờ rơi quảng cáo, kèm theo số điện thoại cá nhân lên các trụ điện ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngày 14/6, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với Trần Kim Tư (35 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi dán quảng cáo trái phép và cho vay với lãi suất vượt quá quy định.

Trước đó, chiều 7/6, Công an xã Tân Nhựt phối hợp với tổ Đặc nhiệm hình sự Công an huyện Bình Chánh tuần tra và phát hiện Tư có biểu hiện nghi vấn dán tờ rơi cho vay tiền nên mời về làm việc.

Xử phạt người đàn ông dán quảng cáo cho vay tiền trên cột điện ở TPHCM ảnh 1

Công an đưa Trần Kim Tư đi bóc, gỡ các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền đã dán trước đó.

Tại trụ sở công an, Tư khai nhận, khoảng tháng 3, Tư một mình đi dán tờ rơi có số điện thoại cá nhân, kèm theo nội dung vay tiền trên các cột điện ở nhiều tuyến đường thuộc huyện Bình Chánh.

Khi có người gọi điện, Tư đưa ra thỏa thuận là cho vay tiền trả góp và giữ giấy tờ tùy thân của người vay, không làm hợp đồng và cũng không xác định nơi ở, nhà cửa.

Nếu vay 5 triệu đồng, người vay trả góp trong vòng 30 ngày, mỗi ngày góp 200 nghìn đồng; vay 3 triệu đồng, người vay trả góp trong vòng 24 ngày, mỗi ngày góp 150 nghìn đồng; vay 2 triệu đồng, người vay trả góp 24 ngày, mỗi ngày 100 nghìn đồng.

Đến khi bị phát hiện, Tư cho bà N.T.T.H (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) vay 5 triệu đồng và ông N.V.Đ (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) vay 2 triệu đồng với lãi suất từ 10%-20%.

Ngày 2/6, bà H đã trả cho Tư 6 triệu đồng, số tiền mà Tư thu lợi bất chính là hơn 900 nghìn đồng. Riêng ông Đ. mới vay, chưa thanh toán tiền trả góp nên Tư chưa thu lợi bất chính.

Công an huyện Bình chánh đề xuất UBND huyện Bình Chánh xử phạt hành chính đối với Tư về hành vi “Dán hình ảnh, nội dung lên cột điện tại nơi công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền”, “Không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Đồng thời, cơ quan công an buộc Tư đi tẩy, xóa các tờ rơi quảng cáo đã dán trước đó và nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay.

MỚI - NÓNG