Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày cuối tuần, đông đảo người dân cùng chung tay tháo dỡ, bóc gỡ các biển, bảng quảng cáo sai quy định... để mang lại diện mạo sạch đẹp, mỹ quan cho thành phố. 

Ngày 6/5, Đoàn Công an TPHCM phối hợp Ban Chỉ đạo 138, Công an, Đoàn thanh niên các quận, huyện Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố năm 2023.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 1

Hoạt động nhằm mục đích huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trong thực hiện các hoạt động chung của thành phố.

Trong ảnh: Lực lượng chức năng trên địa bàn quận Bình Tân ra quân tuyên truyền chấp hành các quy định về quảng cáo, phổ biến một số hành vi, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng quảng cáo để lừa đảo...

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 2

Ngay sau lễ phát động tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân, thành viên các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn quận đã đồng loạt ra quân tháo gỡ, bóc xóa các thông tin, biển bảng quảng cáo sai quy định được các đối tượng lắp đặt, treo, dán trước đó.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 3

Hầu khắp các trụ điện, trạm xe buýt, tường rào cơ quan, nhà dân bị các đối tượng treo, dán chi chít nhiều nội dung quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ không đúng quy định. Đặc biệt, trong số đó có cả những thông tin lừa đảo liên quan hoạt động “tín dụng đen” kéo theo nhiều hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, tạt sơn, chất bẩn đối với "khổ chủ"...

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 4

Lãnh đạo quận Bình Tân cùng các chiến sĩ bóc gỡ những thông tin quảng cáo sai quy định.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 5

Là thành viên Hội Cựu chiến binh, ông Đặng Đình Bình nhiệt tình tham gia nhiều công việc, phong trào vì cộng đồng tại địa phương như đảm bảo an ninh trật tự, dọn dẹp hành vi lấn chiếm lòng lề đường, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong thời gian dịch bệnh phức tạp... "Địa phương phát động thì mình hưởng ứng để đóng góp một phần công sức nhỏ vào phong trào chung, giúp cộng đồng được tốt đẹp hơn", ông Bình chia sẻ.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 6

Bất kể vai trò, tuổi tác, ai nấy đều hăng hái tham gia công việc chung của địa phương, khu phố.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 7

Mỗi người góp một chút công sức để đem lại cảnh quan sạch đẹp, khang trang hơn cho tuyến phố.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 8

"Hoạt động dán quảng cáo sai quy định không chỉ gây mất mỹ quan thành phố mà còn có thể khiến người dân bị lừa đảo nếu không cập nhật thông tin đúng", bạn Lê Thị Diễm Trinh (đoàn viên Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng, phường An Lạc, quận Bình Tân) bày tỏ và cho biết bản thân phấn khởi khi góp phần cùng ngành chức năng bóc xóa những thông tin nhập nhằng trên.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 9

Các đối tượng dán quảng cáo rất nhanh, nhưng để bóc xóa lại rất mất công sức, thời gian.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 10

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động tham gia tháo gỡ các nội dung quảng cáo bậy.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 11

Sau khi tiến hành bóc gỡ, xóa các quảng cáo trái phép, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện sẽ giao chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội quản lý, giám sát không để các đối tượng tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan Công an kiên quyết yêu cầu các đối tượng phải tự bóc gỡ và khôi phục lại tình trạng ban đầu tại các vị trí đã dán, vẽ; đồng thời xử lý tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm.

Thanh niên chung tay người dân TPHCM xóa biển bảng quảng cáo nhếch nhác trên phố ảnh 12

Dịp này, Đoàn Công an TPHCM phối hợp Công ty TNHH Nippon Paint tổ chức sơn, vẽ tranh trang trí tại các khu vực công cộng nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, góp phần đẩy lùi việc dán tờ rơi quảng cáo trái phép.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.