Xử lý vi phạm vỉa hè ở Hà Nội: Không bỏ sót vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sáng 3/3, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị về kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn năm 2023. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu việc xử lý vi phạm theo hình thức "cuốn chiếu", làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm.

Giành lại vỉa hè sạch đẹp cho người đi bộ

Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi kết thúc giai đoạn 1 (chủ yếu tuyên truyền), chuyển sang giai đoạn 2 trong tháng 3, thành phố đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý. Giai đoạn 3, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11/2023, các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên quyết không để vi phạm tái diễn. Ông Ky cho biết, thành phố giao các quận, huyện chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành việc giải tỏa vi phạm hè phố, lòng đường tại khu vực làm việc. Cùng với đó, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết chấm dứt vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu cho hè phố, lòng đường.

Xử lý vi phạm vỉa hè ở Hà Nội: Không bỏ sót vi phạm ảnh 1

Vỉa hè bị lấn chiếm, du khách nước ngoài đến với Hà Nội phải đi bộ dưới lòng đường (ảnh: Duy Phạm).

Riêng về công tác xử lý, theo ông Ky, các đơn vị kiên quyết xóa bỏ các điểm chiếm dụng trái phép hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ". Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý theo từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm; kiên quyết cưỡng chế các trường hợp không chấp hành, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm. Từ kết quả thực hiện của các đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định như hạ thi đua, cắt thi đua.

Xem xét xây dựng đề án quản lý vỉa hè

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 thành phố cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, giải pháp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; có nơi, có lúc đã có nhiều kết quả rất tích cực, nhiều mô hình, cách làm hay, dù thế, chưa duy trì, chưa tạo được sự bền vững, ổn định. Theo ông Sơn, nếu lực lượng chức năng không quyết liệt, không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tình trạng vi phạm sẽ diễn biến phức tạp trở lại. Ông Sơn nhắc về 3 giai đoạn thực hiện kế hoạch, trong đó nhấn mạnh, giai đoạn 3 khó thực hiện nhất, cần sự quyết tâm nhất của cả hệ thống chính trị nói chung và các lực lượng chức năng nói riêng.

Riêng về tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, ông Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm trên các lĩnh vực trên địa bàn; huy động toàn diện các lực lượng, phương tiện tham gia phá dỡ khi cần cưỡng chế; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức "cuốn chiếu" làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm. Kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

“Sau thời gian ra quân, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo đánh giá thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn, nguyên nhân và giải pháp, phân tích mối tương quan giữa duy trì trật tự đô thị với sự phát triển kinh tế - xã hội; mối quan hệ giữa phát triển kinh tế đêm với đảm bảo trật tự đô thị; tham mưu, báo cáo thành phố có chính sách thực tiễn, hiệu quả; vừa đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị nhưng cũng đảm bảo quyền mưu sinh, kinh doanh, cuộc sống của người dân”, ông Sơn nói, đồng thời cho biết, phải nghĩ đến hình thành chính sách, tạo cơ sở pháp lý như việc xây dựng đề án quản lý lòng đường, vỉa hè để quản lý chặt chẽ, chống lấn chiếm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

MỚI - NÓNG