Xôn xao chuyện Malaysia dọa bỏ AFF cup 2016

Thủ môn Fahmi ngăn cản nỗ lực đi bóng của Công Phượng trong trận ĐT Malaysia thua ĐTVN hôm 23/11. Ảnh: VSI
Thủ môn Fahmi ngăn cản nỗ lực đi bóng của Công Phượng trong trận ĐT Malaysia thua ĐTVN hôm 23/11. Ảnh: VSI
TP - Truyền thông Đông Nam Á hôm qua được một phen xôn xao trước thông tin ĐTQG Malaysia có thể rút khỏi AFF cup 2016 do một số ý kiến phản đối nước chủ nhà Myanmar.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh đội tuyển Malaysia đã đá xong 2 trận ở bảng B của AFF cup 2016, với kết quả thắng 3-2 Campuchia và thua Việt Nam 0-1. Malaysia hiện được 3 điểm và có cơ hội giành quyền đi tiếp vào vòng 2 nếu đánh bại chủ nhà Myanmar trong lượt trận cuối cùng, diễn ra ngày 26/11 tới.

Tờ Ibtimes đưa tin, một số ý kiến ở Malayisa đang kêu gọi Bộ Thanh niên và thể thao nước này rút ĐTQG khỏi AFF cup 2016 để phản đối việc chính phủ Myanmar đối xử với người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở bang Rakhine (tây bắc Myanmar). Trước đó, có báo cáo nói hàng trăm người Rohingya đã phải chạy qua Bangladesh do tình trạng căng thẳng gia tăng ở khu vực trên. Căng thẳng ở Rakhine cũng khiến cho khoảng 86 người Rohingya bị thiệt mạng, 30.000 người mất nhà cửa. Myanmar từ lâu không công nhận người Rohingya là công dân.

Trong lịch sử, Malaysia từng rút khỏi Olympic Moscow năm 1980. Những người ủng hộ việc đội tuyển quốc gia Malaysia rút khỏi AFF cup 2016 cho biết, hành động này sẽ cho thấy Malaysia là nước “ủng hộ quyền con người”.

Trước diễn biến ở Malaysia, AFF cảnh báo, nước này sẽ bị trừng phạt nặng bởi FIFA nếu đưa ra quyết định trên, bởi FIFA nghiêm cấm chính phủ các nước can thiệp vào hoạt động bóng đá.

“Bóng đá Malaysia sẽ không thể tiếp tục phát triển. SEA Games năm sau sẽ không có môn bóng đá và các CLB của Malaysia cũng không được tham dự giải đấu nào trong châu lục”-TTK Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Azzuddin Ahmad tuyên bố. Theo ông Azzuddin, quyết định rút khỏi AFF cup 2016 của Malaysia sẽ bị coi là hành động can thiệp vào bóng đá của chính phủ, vi phạm lệnh cấm của FIFA. “AFF rất buồn vì việc này. Có nhiều cách để Malaysia thể hiện phản ứng của họ nếu họ muốn”, ông Azzuddin nói.

Theo Ibtimes, trong trường hợp Malaysia rút lui, đội chủ nhà Myanmar sẽ được xử thắng 3-0, và nghiễm nhiên cùng đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, thông tin trên hiện chưa được kiểm chứng, cũng như hiện không rõ kết quả các trận đấu trước đó của đội tuyển Malaysia có bị huỷ hay không. Nếu việc này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ có phần thiệt thòi bởi vừa vắt sức ở trận đấu với Malaysia hôm 23/11.

Hôm nay, Malaysia quyết định

Trả lời phóng viên Tiền Phong, Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, sẽ không có chuyện Malaysia rút khỏi AFF cup 2016. Ông Tuấn hiện đương chức Phó chủ tịch AFF. “Tôi cho rằng, Malaysia ý thức được vấn đề, họ sẽ không đưa ra quyết định như vậy. FIFA nghiêm cấm chính phủ các nước can thiệp vào bóng đá, và các trường hợp vi phạm đều bị xử phạt rất nặng. Theo chỗ tôi nắm được thì cũng sẽ không có việc trên”, ông Tuấn nói.

TTK Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Amin hôm qua lên tiếng phản đối việc rút đội tuyển Malaysia khỏi AFF cup 2016. Theo ông Amin, chính phủ Malaysia nên có cách phản đối khác đối với Myanmar. Tuy nhiên, ông này cũng cho biết, nếu chính phủ Malaysia có chỉ thị, FAM sẽ phải họp để ra quyết định. “Khi đó, chúng tôi sẽ phải cân nhắc quyết định có tiếp tục (tham dự AFF Cup 2016) hay không”, ông Amin cho biết.

Theo Ibtimes, Malaysia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc trên trong ngày hôm nay. Bất luận như thế nào, rất có thể thông tin trên sẽ gây tác động tâm lý xấu tới đội tuyển Malaysia trước trận đấu với Myanmar. Tờ The Star dẫn phát biểu của HLV trưởng Ong Kim Swee cho biết, tuyển Malaysia sẽ gạt thất bại 0-1 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 2 để tập trung vào trận đấu này. Ông Swee đồng thời tung đòn tâm lý khi cho rằng, Myanmar đang chịu sức ép lớn hơn so với Malaysia do là nước chủ nhà.

MỚI - NÓNG