Xôn xao biển báo 'Đèn đỏ được phép đi thẳng' ở Nghệ An

TPO - Những ngày gần đây, người dân Nghệ An xôn xao khi phát hiện tấm biển báo “Đèn đỏ được phép đi thẳng” đoạn qua ngã 3 đường Hồ Tùng Mậu (TP Vinh).

Theo phòng Quản lý đô thị TP.Vinh, hệ thống đèn tín hiệu lắp đặt tại nút giao Nguyễn Văn Cừ và Hồ Tùng Mậu đã cũ, không điều chỉnh được tín hiệu đèn, phải thay hệ thống đèn mới. Do đó, trước mắt, thành phố cắm biển để người dân được đi thẳng, không phải đợi đèn đỏ tại ngã 3 này.

Xôn xao biển báo 'Đèn đỏ được phép đi thẳng' ở Nghệ An ảnh 1  Xôn xao biển báo "Đèn đỏ được phép đi thẳng"

Việc gắn biển “Đèn đỏ được phép đi thẳng” đã gây ra nhiều luồng ý kiến. Đa số người dân đồng tình vì thực tế Hồ Tùng Mậu là tuyến phố trọng điểm, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nhất là trong giờ cao điểm. Do đó, biện pháp này sẽ giảm bớt được tình trạng tắc nghẽn khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, nên sửa nội dung biển báo và cần chú ý việc giảm tốc độ, quan sát, nhường đường cho người đi bộ tại ngã 3 này vì vẫn có trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu khi đi qua đây, gây nguy hiểm cho người đi bộ.

"Đề nghị Ban ngành tháo gỡ biển này. Đèn đỏ mà được đi thẳng rất nguy hiểm cho người đi bộ, nhất là đoạn đường này, nhất là trẻ con và người già không có người lớn đi kèm", người dân bức xúc.

Xôn xao biển báo 'Đèn đỏ được phép đi thẳng' ở Nghệ An ảnh 2  Người dân được phép đi thẳng trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu khi có tín hiệu đèn đỏ.
Xôn xao biển báo 'Đèn đỏ được phép đi thẳng' ở Nghệ An ảnh 3 Một số người không đồng tình đã lấy giấy che biển báo này.

Được biết, liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có Công văn số 454/UBND-NC ngày 25/1/2021 về việc thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.Vinh; trong đó nêu rõ: “Tại ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ với đường Hồ Tùng Mậu, điều chỉnh đèn tín hiệu cho phép luồng phương tiện đi thẳng trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.