Hoàn thành khâu đăng ký và đạt mức điểm trúng tuyển vào các trường ở phương thức xét tuyển sớm, có trong tay kết quả thi tốt nghiệp THPT,... Thí sinh chỉ có thể “ung dung” ở mức 50% chặng đường vào đại học, bởi vẫn còn những bước quan trọng cần thực hiện để chính thức trở thành sinh viên của trường học, ngành học yêu thích.
TP - Kỳ tuyển sinh đại học 2022, một số trường bỏ phương thức xét tuyển học bạ; Nhiều trường có thêm các bộ lọc kèm xét tuyển học bạ. Năm nay, học bạ không còn là “bảo bối“ để có cơ hội trúng tuyển.
TPO - Trải qua đợt xét tuyển đầy cam go, nhiều bạn học sinh đã kém may mắn khi trượt cả ba nguyện vọng vào các trường cấp 3 công lập. Tuy nhiên, thi trượt hay lựa chọn không học lớp 10 công lập không có nghĩa là đã “hết đường”.
TP - Được xem là phương thức xét tuyển an toàn, giảm chi phí trong bối cảnh dịch COVID-19, nhưng kết quả học bạ THPT liệu có mang lại chất lượng đầu vào cho các trường đại học (ĐH) như mong muốn?
TPO - Ngày 1/6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) và Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF) chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 1.
Các sĩ tử 2k3 vừa kết thúc chương trình lớp 12 cũng như trước đó đã hoàn thành hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học.
Nếu chọn phương thức tuyển sinh được xem là “hot trend” hiện nay với học sinh gen Z, xét tuyển học bạ sẽ chiếm nhiều lựa chọn trong danh sách các phương thức tuyển sinh bởi sức hút lớn cùng những ưu điểm mà phương thức này mang lại những năm qua, đặc biệt là tính an toàn trước những biến động của COVID-19.
TPO - Từ năm 2021, Bộ GD&ĐT giao quyền tự chủ cho các trường Đại học. Do vậy, các phương thức xét tuyển của nhiều trường cũng đa dạng hơn, trong đó có phương thức xét điểm học bạ được rất nhiều trường sử dụng. Tuy nhiên, phương thức này liệu có nảy sinh bất cập?
TPO - Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH) thông báo, HUTECH chính thức nhận đăng ký xét tuyển theo các phương thức xét tuyển học bạ THPT đối với 50 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy tại trường từ ngày 1/3/2021.
Trong rất nhiều phương thức xét tuyển vào đại học các trường dự kiến và đã công bố, phương thức xét học bạ gần như chiếm ưu thế xét tuyển trong năm 2021. Tuy nhiên, thời điểm nào tìm hiểu những lợi ích của phương thức xét tuyển này là phù hợp đối với thí sinh?.
TPO - Điểm chuẩn các trường đại học tăng cao một cách "kỉ lục", có trường lên đến 30 điểm (tức 10 điểm tuyệt đối cả 3 môn) khiến hội teen học lớp 12 năm nay sẽ phải tính toán thay đổi "chiến thuật" ít nhiều. Thay vì xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia dựa trên điểm chuẩn do các trường đại học công bố, nhiều học sinh chọn hình thức xét tuyển khác để giành "tấm vé" đến giảng đường mơ ước.
TPO - Ngày 21/8, trường Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy vào các cơ sở thành viên theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2020.
TPO - Năm nay, phần lớn các trường đại học đều có phương thức xét tuyển kết quả học bạ. Trong lúc đợi điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường đã công bố điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển này.
TPO - Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 2 đối với phương thức xét tuyển học bạ cho 44 chuyên ngành đào tạo bậc đại học trong đợt nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 2/8/2020.
TPO - Ngày 4/8, nguồn tin từ Đại học Huế cho hay, Hội đồng Tuyển sinh ĐH Huế vừa ban hành thông báo về việc hủy Giấy báo kết quả xét học bạ đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2020 của ĐH Huế, đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên được cấp trước ngày 29/7/2020.
TPO - Vừa qua, một số thí sinh cho biết ĐH Huế yêu cầu “tạm thu” 5 triệu đồng học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm thông qua xét tuyển học bạ. Thông báo này của ĐH Huế có trái Luật Giáo dục 2019 và có vi phạm nguyên tắc tuyển sinh?
Để hiện thực hóa giấc mơ vào giảng đường đại học, thí sinh cần lựa chọn phương án tối ưu. Trong đó, phương thức xét học bạ THPT luôn nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh qua các năm.
Thời gian qua, những xáo trộn bởi dịch bệnh Covid-19 đã mang đến không ít lo lắng cho phụ huynh, thí sinh liên quan đến việc đăng ký xét tuyển đại học năm 2020, đáng chú ý hơn cả là Bộ GD-ĐT quyết định dời kỳ thi THPT Quốc gia.
Hiện tại, các bạn học sinh lớp 12 đã hoàn tất học kỳ I năm học cuối cấp và sẵn sàng “chạy nước rút” cho kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học sắp tới.
TP - Được tự chủ, các trường ĐH đưa ra rất nhiều phương thức tuyển sinh, ngày càng ít phụ thuộc vào kết quả thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT. Cũng vì thế nên những lo ngại về sai phạm của các chuyên gia không phải không có căn cứ, nhất là khi thời gian tuyển sinh năm 2019 đang đến gần.
Tiếp tục triển khai phương thức Xét tuyển Học bạ trong Mùa tuyển sinh 2019 cùng “gói” Học bổng “khủng” 1 tỷ đồng, từ ngày 25/4/2019, nhiều “sĩ tử” từ khắp đất nước đã đặc biệt quan tâm và gửi đơn xét tuyển từ rất sớm đến Đại học (ĐH) Duy Tân.
Xét tuyển học bạ là phương thức tuyển sinh được khá nhiều trường Đại học triển khai bên cạnh phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia. Nhiều thí sinh ưu tiên sử dụng phương thức này để nắm chắc “suất” vào đại học, đặc biệt lựa chọn đăng ký vào các trường đại học quốc tế đang trở thành xu hướng.
Xét tuyển học bạ là một trong những phương thức xét tuyển được nhiều trường áp dụng trong năm 2019. Phương thức này đã chứng tỏ được sức hút đáng kể khi được đông đảo thí sinh, phụ huynh quan tâm đăng ký ngay trong ngày đầu tiên nhận hồ sơ (2/5) - đặc biệt là tại các trường đại học uy tín.
Từ đầu tháng 5, nhiều trường đại học đã bắt đầu “mở cửa” nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT. Đây là phương thức tuyển sinh riêng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, thí sinh trong những năm gần đây.
Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), trường sẽ bắt đầu nhận đăng ký xét tuyển học bạ lớp 12 từ ngày 2/5 tới đây. Phương thức xét tuyển này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy tại HUTECH.
Xét tuyển học bạ đã được nhiều trường đại học lớn trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, hình thức này ngày càng phổ biến bên cạnh phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia. Đây được xem là “tấm vé” vào đại học sớm, tiết kiệm thời gian và giảm áp lực thi cử.