Điểm chuẩn học bạ ĐH Ngoại ngữ: Ngành cao nhất 9,4 điểm/môn, có ngành không ai đăng ký

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với phương thức xét học bạ kết hợp phỏng vấn, học sinh phải đạt từ 8 đến 9,4 điểm một môn mới đỗ trường Đại học Ngoại ngữ trong khi đó có ngành không có thí sinh nào đăng ký.

Phương thức này áp dụng với hai nhóm: học sinh hệ chuyên trong toàn quốc và học sinh không chuyên các trường THPT của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với phần phỏng vấn, trường đánh giá theo mức "Đạt" và "Không đạt". Nếu đạt, thí sinh được xét đến học bạ, là điểm trung bình chung của 5 học kỳ ở cấp ba (trừ học kỳ II của lớp 12). Trường công bố điểm trúng tuyển theo trung bình môn.

Ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất. Trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển, thí sinh phải đạt tối thiểu 9,4 trở lên mới trúng tuyển. Tiếp sau đó là ngành Sư phạm Tiếng Trung với 9,2 điểm một môn. Mức này với ngành Sư phạm Tiếng Đức và Hàn Quốc là 9,1, tiếng Nhật là 9 điểm.

Với các ngành đào tạo ngôn ngữ, điểm chuẩn có hai mức: 8 điểm với học sinh trường chuyên và 8,5 với nhóm còn lại. Riêng ngành Ngôn ngữ Ả rập không có thí sinh nào đăng ký.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn học bạ ĐH Ngoại ngữ: Ngành cao nhất 9,4 điểm/môn, có ngành không ai đăng ký ảnh 1
Điểm chuẩn học bạ ĐH Ngoại ngữ: Ngành cao nhất 9,4 điểm/môn, có ngành không ai đăng ký ảnh 2
Điểm chuẩn học bạ ĐH Ngoại ngữ: Ngành cao nhất 9,4 điểm/môn, có ngành không ai đăng ký ảnh 3
Điểm chuẩn học bạ ĐH Ngoại ngữ: Ngành cao nhất 9,4 điểm/môn, có ngành không ai đăng ký ảnh 4
MỚI - NÓNG
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân.