Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh

Vào ngày 9/5 sắp tới, thành phố Yekaterinburg của Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít với sự tham gia của hơn 87 thiết bị quân sự và đây sẽ là hoạt động kỷ niệm lớn nhất trong năm của thành phố này.
Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh ảnh 1

Một chiếc xe tăng T-34 tham gia diễn tập duyệt binh ở Yekaterinburg.

Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh ảnh 2

Lễ duyệt binh ở Yekaterinburg cũng sẽ có sự góp mặt của các loại phương tiện cơ giới của Hồng quân Liên Xô từng tham gia Chiến tranh Thế giới thứ II bên cạnh các thiết bị quân sự hiện đại của Quân đội Nga.

Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh ảnh 3

Các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cũng sẽ tham gia đợt duyệt binh lần này ở Yekaterinburg, cùng với đó là xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, pháo tự hành Msta-S, pháo phản lực phóng loạt Grad và Uragan, tổ hợp tên lửa phòng không Buk và siêu pháo phản lực phóng loạt hạng nặng TOS-1.

Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh ảnh 4

Theo Bộ tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga cho biết, sẽ có khoảng 2.700 binh sĩ tham gia vào lễ duyệt binh ở Yekaterinburg vào hôm 9/5.

Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh ảnh 5

Trong ảnh là hệ thống pháo tự hành Msta-S của Nga tham gia vào buổi diễn tập ở Yekaterinburg.

Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh ảnh 6

Yekaterinburg là một trong 17 thành phố của Nga tổ chức lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít. Trong ảnh là một binh sĩ Nga trên một chiếc xe tăng T-72 trong buổi diễn tập ở Yekaterinburg.

Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh ảnh 7

Đợt tổng duyệt diễn tập duyệt binh cuối cùng ở Yekaterinburg sẽ diễn ra từ 6/5-7/5.

Xem xe tăng, pháo tự hành của quân đội Nga diễn tập diễu binh ảnh 8

Trẻ em ở Yekaterinburg háo hức nhìn các thiết bị quân sự của Quân đội Nga tham gia diễn tập duyệt binh.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.