TPO - Trước tình trạng nở rộ việc mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép tại khu Trại Phong (xã Minh Phú) UBND huyện Sóc Sơn giao Công an huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự khởi tố vụ án, bị can theo quy định.
TP - Sau 35 năm chờ đợi, hàng chục hộ dân đi khai hoang Khu Kinh tế mới Ðồng Ðò tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã thấy những tín hiệu vui.
TPO - Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn còn bất cập, trùng, lấn vào đất ở dân cư, bản đồ quy hoạch lấy theo mốc giả định, do đó, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tiến hành rà soát chi tiết diện tích rừng trên địa bàn để xem xét điều chỉnh theo quy định.
TPO - Chủ tịch UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội)- một trong những xã có diện tích đất rừng bị “xẻ thịt” nhiều nhất theo kết luận thanh tra đã làm đơn xin nghỉ làm.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra TP đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung các kết luận thanh tra tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn và tại khu đất 'rừng Mu', thôn Chóng, khu đồi Đá bạc, xã Yên Bài và Khu đồi Đống, xã Văn Hòa, huyện Ba Vì.
TPO - Huyện Sóc Sơn sẽ ban hành kế hoạch cưỡng chế đối với 68 công trình xâm phạm đất rừng trên địa bàn 9 xã. Trong khi đó, nhiều người dân lo ngại liệu có xử lý nổi gần 1.000 công trình trong đó nhiều công trình "khủng" vi phạm trật tự xây dựng, xâm phạm đất rừng hay chỉ thanh tra rồi để đó?
TPO - Theo ghi nhận của PV, hiện những công trình "khủng" xây trên đất rừng ở Sóc Sơn vẫn nằm bất động sau kết luận thanh tra toàn diện của Hà Nội mới đây. Điều này khiến dự luận cho rằng, liệu những công trình sai phạm này có được xử lý nghiêm hay thanh tra xong rồi để đó?
TPO - Thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn, cả nghìn công trình vi phạm; Dân phản đối “nhồi” thêm cao ốc 18 tầng vào khu đô thị kiểu mẫu Hà Nội; Lần đầu Hà Nội 'bêu tên” loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng; Ngôi nhà 300 thợ xây trong 3 năm độc nhất ở Bình Dương... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - Thanh tra Hà Nội xác định UBND các xã, huyện... các Sở ngành liên quan buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm dẫn đến nhiều vi phạm về đất đai, mua bán chuyển nhượng, vi phạm trật tự xây dựng trong quy hoạch rừng ở Sóc Sơn.
TPO - Biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh là một trong số cả nghìn trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong quy hoạch rừng tại Sóc Sơn vừa được Thanh tra Hà Nội công khai.
TPO - Hà Nội vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo đó, có cả nghìn công trình vi phạm, trong đó riêng hai xã Minh Phú, Minh Trí và ven 7 hồ lớn đã có gần 800 công trình xây trên đất rừng.
Chính quyền Hà Nội đã ra quyết định tháo dỡ 18 công trình vi phạm về luật xây dựng trong rừng phòng hộ Sóc Sơn trong tháng 11 này. Tuy nhiên chỉ có 3 hộ chấp hành, số còn lại cho rằng mình không vi phạm.
TP - Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã phê duyệt cưỡng chế 18 công trình ở xã Minh Phú trên tổng số 45 công trình “xẻ thịt” đất rừng tại địa bàn, trong đó 3 chủ công trình tự nguyện xin tháo dỡ. 27 công trình tại xã Minh Trí đang trong thời gian gửi hồ sơ để huyện xem xét, quyết định.
TPO - Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội vừa có báo cáo danh sách 18 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) và chủ nhân những công trình này. Theo tìm hiểu, đa phần chủ nhân của những công trình là người từ Hà Nội và các tỉnh.
TPO - "Với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng Sóc Sơn, Sở NNPT&NT và huyện Sóc Sơn ra thông báo để các hộ dân tự tháo dỡ. Nếu không thực hiện cần ra quyết định cưỡng chế, không để tồn tại các công trình vi phạm, bất kể là ai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
TPO - UBND Thành phố Hà Nội khẳng định đã có nhiều văn bản chỉ đạo vụ “xẻ thịt" rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn, tuy nhiên việc xử lý của địa phương còn chậm.
TP - Riêng thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)) đã có tới 314 trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất không phải người địa phương. Việc xây dựng có diễn biến phức tạp từ cuối năm 2017, đầu năm 2018 với 20 hộ xây xong đưa vào hoạt động và 5 hộ đang xây dựng.
TP - Sai phạm trong xây dựng gần 30 biệt thự quy mô lớn tại đồi Đá Bạc xã Yên Bài và tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kết luận từ năm 2012. Sai phạm trong xây dựng trái phép hơn 50 biệt thự tại khu Điền Viên Thôn cũng đã được Thanh tra nhà nước thành phố kết luận từ năm 2017.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Sơn, Chánh Văn phòng UBND huyện Ba Vì cho biết mặc dù đã có kết luận thanh tra từ năm 2017 nhưng đến nay thành phố vẫn chưa chỉ đạo cụ thể hướng xử lý.
TPO - Việc đổ đất lấn hồ điều hòa, xẻ núi để xây dựng biệt thự đã tồn tại nhiều năm nay tại khu vực hồ Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Tuy nhiên, hơn 1 năm trở lại đây, tiến độ xây dựng khu vực này được đẩy nhanh hơn, trong khi chính quyền gần như không có biện pháp ngăn chặn.