Tin hot BĐS tuần qua:

Kết luận vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn, xôn xao đề xuất 'nhồi' cao ốc vào đô thị mẫu

TPO - Thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn, cả nghìn công trình vi phạm; Dân phản đối “nhồi” thêm cao ốc 18 tầng vào khu đô thị kiểu mẫu Hà Nội; Lần đầu Hà Nội 'bêu tên” loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng; Ngôi nhà 300 thợ xây trong 3 năm độc nhất ở Bình Dương... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn, tràn lan công trình vi phạm

Thanh tra TP Hà Nội vừa công bố Kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay. Theo đó, có cả nghìn công trình vi phạm, trong đó riêng hai xã Minh Phú, Minh Trí và ven 7 hồ lớn đã có gần 800 công trình xây trên đất rừng.

Kết luận vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn, xôn xao đề xuất 'nhồi' cao ốc vào đô thị mẫu ảnh 1 Thanh tra Hà Nội công bố kết luận thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn với hàng loạt sai phạm.

Để xảy ra vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch và cán bộ địa chính xã Minh Trí, xã Minh Phú; Giám đốc BQL rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội; Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Sóc Sơn; Đội trưởng đội Thanh tra Xây dựng huyện Sóc Sơn (nay là Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện). Bên cạnh đó, có trách nhiệm của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện trách lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng giai đoạn từ 2008 đến nay. (Xem chi tiết)

Dân phản đối “nhồi” thêm cao ốc 18 tầng vào khu đô thị kiểu mẫu Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) mới đây đề xuất muốn xây thêm công trình Tòa nhà gara cao tầng, văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ với quy mô 18 tầng nổi và 3 tầng hầm trong Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính khiến người dân nơi đây phản đối quyết liệt.

Kết luận vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn, xôn xao đề xuất 'nhồi' cao ốc vào đô thị mẫu ảnh 2 Đề xuất xây cao ốc tại khu đất "siêu mỏng" trong Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính của Vinaconex đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người dân.
Theo người dân nơi đây, việc Vinaconex xây dựng tòa nhà 18 tầng trên nền ngôi nhà 3 tầng của Trung tâm Dịch vụ thời trang cao cấp và Thủ công mỹ nghệ trước đây (trụ sở cũ của Vinaconex) sẽ khiến cuộc sống cư dân trong khu vực vốn chật chội ngày càng trở lên ngột ngạt hơn. Cư dân cũng lo ngại rằng, Vinaconex xây dựng tòa nhà này để bán cho người dân đến ở làm tăng mật độ dân cư, gây quá tải về hạ tầng, giao thông khu vực và nghiêm trọng hơn sẽ phá vỡ quy hoạch khu đô thị đã được duyệt trước đó. (Xem chi tiết)

Giữa Thủ đô, nhà xã hội chưa mở bán đã rầm rộ thu tiền 'chênh'

Dù mới được cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện để nhận hồ sơ mở bán nhưng dự án nhà ở xã hội Ecohome 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô làm chủ đầu tư tại phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), từ lâu đã được nhiều "cò" đất rầm rộ rao bán, nhận "làm hồ sơ" với khoản phí thu tiền chênh lên tới cả trăm triệu đồng.

Kết luận vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn, xôn xao đề xuất 'nhồi' cao ốc vào đô thị mẫu ảnh 3 Dự án nhà ở xã hội Ecohome 3 đang trong giai đoạn làm móng nhưng trên mạng nhiều "cò" bất động sản đã vào cuộc phân phối dự án.

Cụ thể, một môi giới cho biết, ngoài giá bán căn hộ được chủ đầu tư thông báo là 16,5 triệu đồng/m2 thì khách hàng phải nộp thêm khoản tiền chênh được gọi là "giá bán hồ sơ" từ 50 - 70 triệu đồng đối với căn 2 ngủ. Còn những căn có vị trí đẹp, căn góc 3 ngủ thì khoản chênh này lên tới 80 – 145 triệu đồng tùy căn hộ, tùy tầng. (Xem chi tiết)

Lần đầu Hà Nội 'bêu tên” loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng

Lần đầu tiên Hà Nội công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn từ năm 2015 – 2016 đến nay. Đáng chú ý, trong danh sách này có nhiều công trình chung cư, cao ốc của những doanh nghiệp tên tuổi dính sai phạm “khủng” như: Cao ốc 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) do Công ty Cổ phần May Lê Trực làm chủ đầu tư; Chung cư 93 Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô làm chủ đầu tư.

Kết luận vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn, xôn xao đề xuất 'nhồi' cao ốc vào đô thị mẫu ảnh 4 Nhiều ngôi biệt thự, nhà liền kề tại dự án nhà ở thấp tầng 108 Nguyễn Trãi do Công ty TNHH MTV Quản lý và PTN Hà Nội làm chủ đầu tư bỏ hoang nhiều năm sau khi phát hiện sai phạm xây dựng.

Chung cư cao cấp Hòa Bình Green City (505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) của Công ty TNHH Hòa Bình; Dự án nhà ở thấp tầng 108 Nguyễn Trãi do Công ty TNHH MTV Quản lý và PTN Hà Nội làm chủ đầu tư; Chung cư Mỹ Sơn Tower 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn; Chung cư 89 Phùng Hưng (phường Phúc La, Hà Đông) do Công ty CP thương mại Hà Tây làm chủ đầu tư… (Xem chi tiết)

Quảng Nam thanh tra toàn bộ các dự án của Công ty Bách Đạt An

Liên quan đến vụ 1000 người dân đòi sổ đỏ ở Quảng Nam, cơ quan chức năng tỉnh này cho biết đã có quyết định thanh tra toàn diện các dự án do Công ty  CP Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn.
Kết luận vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn, xôn xao đề xuất 'nhồi' cao ốc vào đô thị mẫu ảnh 5 Quảng Nam tiến hành thanh tra các dự án của Công ty Bách Đạt An.

Theo đó, tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các dự án đầu tư do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn. Thanh tra các vấn đề có liên quan đối với việc thực hiện các dự án của Cty này từ năm 2010 – 2018. Các vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra đều được làm rõ, thời hạn thanh tra là 45 ngày. (Xem chi tiết)

Quảng Ninh xóa sổ dự án resort 4 sao ven biển Cô Tô

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô (thôn Nam Hà, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô), quy mô gần 14ha do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên làm chủ đầu tư.

Kết luận vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn, xôn xao đề xuất 'nhồi' cao ốc vào đô thị mẫu ảnh 6 Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô chính thức bị "khai tử".

Theo đó, hủy bỏ các quyết định của UBND tỉnh: số 2360/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô; số 731/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về việc tạm dừng chủ trương đầu tư dự án này. Lý do dự án chấm dứt hoạt động theo Điều 48, Luật Đầu tư. (Xem chi tiết)

Ngôi nhà 300 thợ xây trong 3 năm độc nhất ở Bình Dương

Kết luận vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn, xôn xao đề xuất 'nhồi' cao ốc vào đô thị mẫu ảnh 7 Ngôi nhà có một không hai ở Bình Dương.

Căn nhà của ông Trần Văn Hổ tọa lạc tại số 18 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một được xem là có một không hai ở Bình Dương. Để xây dựng ngôi nhà, gia chủ đã thuê hơn 300 thợ từ Cố đô Huế vào Bình Dương để xây và kéo dài trong 3 năm liền. Đặc biệt, căn nhà không cho phụ nữ bước vào dù đó là bậc con, cháu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG