Xe khách tông sập nhà dân, 1 người chết

Một phần ngôi nhà đổ sập sau cú tông của xe khách.
Một phần ngôi nhà đổ sập sau cú tông của xe khách.
Khoảng 9h30 sáng 30/7, xe khách 50 chỗ ngồi mất lái rồi húc đổ một nhà dân ven đường khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm trên xe khách 50 chỗ ngồi của nhà xe Tiến & Tiến đang chạy về Hà Nội nhưng đến xã Hà Bình (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì mất lái, đâm vào nhà ông Tống Ngọc Hòa (59 tuổi).

Đang đi bộ trước nhà, ông Bùi Văn Ngỡi (72 tuổi) liền bị chiếc xe đâm trực diện tử vong tại chỗ. Ông Hòa cho biết, cháu gái ông may mắn chỉ bị xây xát nhẹ còn 2 người khách đang chờ tôi sửa xe bị thương nặng hơn.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 20 hành khách và cả lái, phụ xe nhưng may mắn không ai bị thương.

Công an xã Hà Bình và Đội CSGT công an huyện Hà Trung đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện, lái và phụ xe bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo Hoàng Lam

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.