Xe 'hổ vồ' ngang dọc giữa thủ đô

Xe tải biển đỏ lặc lè lưu thông trên đường Giải Phóng (Ảnh chụp ngày 1/10)
Xe tải biển đỏ lặc lè lưu thông trên đường Giải Phóng (Ảnh chụp ngày 1/10)
TP - Cơ quan chức năng xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm mỗi tháng, thế nhưng một số xe quá tải vẫn ngang nhiên hoành hành giữa thủ đô Hà Nội. Những loại phương tiện này khiến CSGT phải e ngại, còn thanh tra giao thông nói không có thẩm quyền.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong từ ngày 25/9 đến ngày 1/10, có hàng trăm chiếc xe tải dấu hiệu chở quá tải, thậm chí cả xe mang biển số quân đội “biển đỏ” vẫn ngang dọc tại thủ đô như ở đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hoài Đức và Thạch Thất; đường Giải Phóng (Hoàng Mai); Đường 32 (Bắc Từ Liêm)… Có xe còn hoạt động cả trong nội thành như đường Trần Hưng Đạo (Hai Bà Trưng); đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy)...

16h30 ngày 1/10 trên đường Giải Phóng, PV ghi nhận có 3 chiếc xe tải đeo biển đỏ chở vật liệu xây dựng, có dấu hiệu quá tải, lưu thông hướng từ ngoại thành vào khu vực cổng trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ngoài ra, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo cũng xuất hiện những chiếc xe tải đeo biển đỏ chở xà bần (rác thải xây dựng) vương vãi ra đường lưu thông từ khu vực đường Trần Hưng Đạo ra hướng đường Nguyễn Khoái, thời gian hoạt động thường từ 19h hằng ngày.

Xe 'hổ vồ' ngang dọc giữa thủ đô ảnh 1

Xe tải chở cát trên đại lộ Thăng Long (Ảnh chụp ngày 25/9)

Một cán bộ CSGT nói, xe tải thường phải chở vượt tải trọng thiết kế từ 4 tới 5 lần. Các loại xe tải chở cát đá thường có thiết kế tải trọng và đăng kiểm từ 18 đến 20 tấn. Tuy nhiên những chiếc xe có tải trọng 18 tấn khi chở cát trọng tải sẽ lên tới 48 tấn, nếu là xi măng và đá sẽ lên trên 60 tấn, chưa kể xe cơi nới thùng.

Về thực trạng trên, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói, UBND Hà Nội đã có văn bản cấm các phương tiện chở vật liệu hoạt động trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/10 để chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô. Tuy nhiên, xe tải biển đỏ đăng ký, đăng kiểm bên quân đội, dù hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội nhưng Sở GTVT không có thẩm quyền để xử lý.

Ngại “va chạm” với xe biển đỏ

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng PC67 (Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với các phương tiện vi phạm Luật giao thông, bất luận phương tiện đó của đơn vị nào. Lãnh đạo phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành xử lý, đặc biệt là các phương tiện chở vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường. Kết quả, chỉ trong tháng 9/2014, CSGT Hà Nội đã xử lý 2.702 xe tải vi phạm trong đó có 281 xe chở quá tải, 45 trường hợp chở hàng rơi vãi.

Trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội CSGT số 14 Phòng CSGT (PC67-Công an Hà Nội) cho biết, vừa qua đơn vị đã giữ 1 phương tiện là xe biển đỏ. Thế nhưng, trung tá Thái cũng thẳng thắn thừa nhận, các cán bộ CSGT của đơn vị rất ngại “va chạm” với xe biển đỏ. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng CSGT Tuần tra dẫn đoàn cho biết, đơn vị phụ trách tuyến Pháp Vân - cầu Giẽ và từ cầu Thanh Trì tới cầu Phù Đổng. Từ năm 2013 đến nay, đội đã xử lý hơn 3.000 trường hợp, tuy nhiên chưa xử phạt trường hợp nào liên quan đến xe biển đỏ. Thiếu tá Hải cho biết thêm, đã tiến hành tạm giữ 248 phương tiện và 2.747 bộ giấy tờ. Tước 2.094 giấy phép lái xe các loại. Xử phạt, nộp ngân sách 12,1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG