Chở quá tải 170%, lái xe “né” lên cân suốt 3 tiếng đồng hồ

Hơn 3 tiếng đồng hồ, tài xế xe ben tải mới chịu đánh xe lên cân với kết quả quá tải 170%. Ảnh: CSGT cung cấp
Hơn 3 tiếng đồng hồ, tài xế xe ben tải mới chịu đánh xe lên cân với kết quả quá tải 170%. Ảnh: CSGT cung cấp
TPO - Bị phát hiện hành vi chở quá tải, rơi vãi nước trên đường QL14B (Đà Nẵng), tuy nhiên tài xế xe tải ben “cố thủ” không chịu đưa xe vào cân. Hơn 3 tiếng đồng đấu tranh, tài xế xe này mới hợp tác đánh xe qua cân của tổ liên ngành.

Khoảng 9 giờ sáng nay (23/9), Tổ cân tải trọng xe liên ngành Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên tuyến QL14B đoạn qua địa bàn xã Hòa Nhơn, Hòa Vang), phát hiện xe tải BKS 92C-04509 do Nguyễn Văn Em (44 tuổi, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) điểu khiển, lưu thông theo hướng từ Đại Lộc về Đà Nẵng, chở vật liệu (cát) rơi vãi nước trên đường gây mất ATGT và môi trường.

Ông Võ Thanh Tuấn (cán bộ Thanh tra sở GTVT), tổ trưởng tổ liên ngành này, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Em một mực không chịu hợp tác. Biết xe mình chở quá tải, ông Em “cố thủ” trong xe, hoặc đứng ngoài đường không chịu đánh xe vào cân tải trọng theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Hơn 3 tiếng đồng hồ kiên trì vận động, hơn 11 giờ trưa cùng ngày (23/9), ông Em mới miễn cưỡng lên xe tải của mình đưa vào hệ thống cân. Kết quả cho thấy, xe này được phép chở 10 tấn nhưng ông Em chất đến 17 tấn cát sạn (vượt quá 170%).

Tổ liên ngành lập biên bản vi phạm các hành vi: chở hàng để nước rơi vãi xuống mặt đường; chở hàng quá tải trọng cho phép trên 50%, tạm giữ giấy tờ liên quan.

Chở quá tải 170%, lái xe “né” lên cân suốt 3 tiếng đồng hồ ảnh 1

Xe ben tải chở vật liệu, cát đá thường xuyên lưu thông trên QL14B. ảnh: Nguyễn Huy

Theo Trung tá Nguyễn Văn Minh, Tổ phó Tổ cân tải trọng liên ngành: lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Với lỗi này, xe tải trên chịu mức phạt 2 triệu đồng đối với hành vi để rơi vãi nước, và 6 triệu đòng lỗi chở quá tải trọng, tước GPLX 60 ngày.  Đồng thời, yêu cầu lái xe khắc phục, hạ tải trước khi lưu thông. Được biết, sáng cùng ngày, Tổ liên ngành xử lý 1 trường hợp xe cơi nới thùng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.