Xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu không đi lên cao tốc qua TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là một trong những lưu ý, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế tại cuộc họp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại Km58 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chiều 13/3, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tối 10/3/2024, tại vị trí Km58 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.

Xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu không đi lên cao tốc qua TT-Huế ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của ông Hoàng Anh Tuấn - Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh TT-Huế, vào lúc 19h40 tối 10/3, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa phận xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô khách va chạm với xe tải dừng đỗ bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người chết, 3 người bị thương, 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu không đi lên cao tốc qua TT-Huế ảnh 2

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3 gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các đơn vị liên quan tiến hành chuyển người bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2, huyện Phong Điền), bảo vệ hiện trường, thực hiện cứu nạn cứu hộ, phân luồng điều tiết giao thông, thu thập thông tin ban đầu…

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, ban ngành chức năng đã thảo luận, trao đổi và nêu một số bất cập, tồn tại trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đường La Sơn - Túy Loan.

Xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu không đi lên cao tốc qua TT-Huế ảnh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh (áo đen) có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Đại diện Công an tỉnh TT-Huế cho biết, giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với mặt cắt ngang rộng 12m. Trừ một số đoạn cho phép vượt xe có quy mô 4 làn xe, cung đường còn lại trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 2 làn xe với tốc độ tối đa 80km/giờ, không có dải phân cách cứng, đường hẹp, nếu phương tiện vượt nhau dễ gây tai nạn giao thông.

Một số điểm cho phép vượt chỉ dài từ 1,5-2 km rồi lại nhập hai làn thành một làn như “nút cổ chai”. Tuyến cao tốc thiếu nhiều điểm dừng khẩn cấp và hệ thống đèn chiếu sáng.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đơn vị đã đề nghị trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, bổ sung các loại biển báo về tốc độ, khoảng cách, cấm vượt; nghiên cứu tổ chức giao thông lại tại các nút giao; bổ sung các điểm dừng khẩn cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát, camera xử phạt, đinh phản quang…

Xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu không đi lên cao tốc qua TT-Huế ảnh 4

Hiện còn những bất cập trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh TT-Huế.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương nhìn nhận, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan đã góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và liên vùng.

Tuy nhiên, ông Phương cho rằng, quá trình đưa vào vận hành, trên tuyến còn nhiều điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Phương đã đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, sớm triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nhằm khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả tuyến cao tốc.

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông.

Xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu không đi lên cao tốc qua TT-Huế ảnh 5

Lực lượng cảnh sát giao thông được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát; nhắc nhở xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu không đi lên cao tốc.

Đồng thời, phối hợp cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông; thường xuyên tuyên truyền, triển khai tuần tra trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến nhất là vượt ẩu, chạy quá tốc độ…

“Các đơn vị cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát. Nhắc nhở các xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu theo quy định của cao tốc sẽ không đi lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan” - Chủ tịch Nguyễn Văn Phương lưu ý.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3 đoạn qua địa phận tỉnh TT-Huế giữa xe khách và xe ô tô tải, vào chiều 13/3, Thượng tá Võ Hồng Quang - Trưởng Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế), cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định. Hiện, lực lượng công an tiếp tục làm việc với tài xế xe tải là Phan Đình Thành (38 tuổi, ở phường An Hòa, TP. Huế) và tài xế xe khách là Lê Hồng Quân (51 tuổi, ở Đắc Lao, Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ trách nhiệm của các tài xế trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

MỚI - NÓNG