Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Lời kể của tài xế xe khách

TPO - Vụ tai nạn xe khách khiến 2 người chết, 9 người bị thương xảy ra trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn tối qua 10/3 khiến dư luận chưa hết bàng hoàng, xót xa. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai của tài xế, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 10/3 tại km 58 đường cao tốc Cam Lộ- La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Theo cơ quan công an, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, xe tải biển số 75C - 016.91 do anh Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế, Thừa Thiên Huế) điều khiển di chuyển hướng Bắc - Nam. Khi đến km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì xe bị nổ lốp nên dừng xe tại vị trí chỉ có 2 làn đường và không có làn đậu xe khẩn cấp.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Lời kể của tài xế xe khách ảnh 1
Xe tải bị nổ lốp đang dừng bên đường

Sau đó, xe khách biển số 51B-261.49 chở hơn 40 hành khách do anh Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú Đắk Nông) cầm lái di chuyển cùng chiều do không quan sát thấy xe tải dừng nên xảy ra va chạm, gây tai nạn.

Tài xế xe khách cho rằng, thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối và không có đèn đường. Xe đang di chuyển bất ngờ phát hiện xe tải dừng trên đường nhưng không có đèn báo khẩn cấp.

“Do trời tối, xe tải dừng nhưng không bật đèn báo khẩn cấp nên khi đến gần mới phát hiện. Thời điểm đó tôi không dám cho xe dừng lại hẳn vì rất dễ bị lật mà phải đánh lái cho xe lướt đi, khi xe ổn định mới đánh lái sát vào lề rồi dừng lại. Tiếc là trên xe tôi không có camera hành trình để ghi lại sự việc", anh Quân nói.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Lời kể của tài xế xe khách ảnh 2
Xe khách bị biến dạng sau khi va chạm mạnh xảy ra.

Hành khách trên xe cho biết, sau khi nghe tiếng va chạm mạnh, xe khách lắc lư một quãng rồi dừng lại. Tiếng la hét, tiếng khóc xuất hiện khiến nhiều người trên xe bắt đầu hoảng loạn.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Lời kể của tài xế xe khách ảnh 3

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Anh Cụt Văn Kỳ (SN 2006, trú tại Kỳ Sơn, Nghệ An) bàng hoàng kể lại “Sau cú va chạm mạnh, một đôi vợ chồng đã bị văng ra khỏi xe, chỉ còn lại chiếc giường trống không. Tiếng la hét, hoảng loạn, nhiều người bị thương chảy rất nhiều máu. Hành khách bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi xe, nhiều người nằm bất động”.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý hiện trường. Hành khách bị thương được đem đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Hàng chục hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ khi vừa trải qua giây phút định mệnh được đưa về nghỉ ngơi, ăn uống tạm thời. Tiếp đó, lực lượng chức năng sẽ bố trí phương tiện để họ tiếp tục hành trình.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Hoàng Hải Minh và Đại tá Hồ Xuân Phương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa- Thiên Huế đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Lời kể của tài xế xe khách ảnh 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Hoàng Hải Minh và đại tá Hồ Xuân Phương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo.

Ngay trong đêm, ông Hoàng Hải Minh đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các hành khách bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Sáng 11/3, danh tính của các nạn nhân tử vong và bị thương đã được xác định. Theo đó, 2 hành khách tử vong gồm: Cụt Văn Sơn (20 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Cụt Thị Ương (17 tuổi, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn).

Các hành khách bị thương gồm: Linh Văn Khăm (23 tuổi), Lương Thị Bích (23 tuổi), Linh Thanh Trung (2 tuổi, cùng trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Cụt Văn Xuân (27 tuổi), Cụt Văn Nam (1 tuổi), Cụt Văn Xuân (32 tuổi), Cụt Văn Huyên (25 tuổi, cùng trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn), Cụt Thị Phuôn (27 tuổi), Lương Thị Khách (24 tuổi, cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn).

Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Tin liên quan