Xe buýt điện lăn bánh thử nghiệm trên đường

0:00 / 0:00
0:00
Xe buýt điện lăn bánh thử nghiệm trên đường
TPO - Để chuẩn bị cho kế hoạch vận hành thương mại, ngày 17/5, những xe buýt chạy điện lần đầu tiên được cơ quan chủ quản vận hành chạy thử nghiệm trên đường Hà Nội. Việc này nằm trong kế hoạch đưa 10 tuyến buýt điện đi vào vận hành trong quý II/2021.

Ghi nhân của phóng viên, các xe buýt điện chạy thử nghiệm trên đường ngày hôm nay sẽ vận hành trên 3 tuyến buýt điện đã được Sở GTVT Hà Nội chấp thuận cho hoạt động, gồm: tuyến Hào Nam - Ocean Park; Khu đô thị Times City - khu liên cơ quan sở, ngành Hà Nội (Võ Chí Công); Công viên nước Hồ Tây – Khu đô thị Vinhomes Smart City.

Với tuyến khu đô thị Times City - khu liên cơ quan sở, ngành Hà Nội (Võ Chí Công), hôm nay các xe buýt điện đã vận hành theo lộ trình: Khu đô thị Times City - đường nội bộ khu đô thị - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - Giải Phóng - Xã Đàn - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Ngô Minh Dương - Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn - khu liên cơ quan sở, ngành Hà Nội (đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ).

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, nằm trong kế hoạch tăng cường tỷ lệ phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch, giảm tiếng ồn và bảo vệ môi trường theo lộ trình, trong quý II/2021, thành phố Hà Nội sẽ mở mới 10 tuyến buýt sử dụng phương tiện chạy điện. Hiện việc mở tuyến và lộ trình hoạt động của 10 tuyến xe buýt điện đã được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt.

Sở GTVT đang yêu cầu nhà đầu tư đồng thời là đơn vị quản lý 10 tuyến buýt điện trên cần đẩy nhanh việc chuẩn bị, trong đó có vận hành thử nghiệm xe, chuẩn bị cho kế hoạch vận hành chính thức.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.