Xây dựng đề án tăng cường phòng chống tiêu cực trong công an

Xây dựng đề án tăng cường phòng chống tiêu cực trong công an
TP - Tại Hội nghị “tăng cường liêm chính, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong ngành hành pháp” cho cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bộ Công an tổ chức hôm qua, 26/8, thiếu tướng Mã Văn Kỳ, Phó chánh Thanh tra Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đang xây dựng đề án tăng cường phòng chống tiêu cực trong lực lượng công an nhân dân, triển khai thực hiện từ năm 2015-2020. 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: với vai trò cơ quan thuộc hệ thống hành pháp của Việt Nam, Bộ đề cao tính kỷ luật, liêm chính, minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng. 


Việc chia sẻ kinh nghiệm, mô hình quốc tế góp phần hạn chế sai phạm, tiêu cực và tham nhũng xảy ra trong hoạt động của cơ quan hành pháp. 

MỚI - NÓNG