Xây cầu nối nam Ninh Bình – đông Thanh Hoá

Lãnh đạo Bộ GTVT và UBND tỉnh Thanh Hoá thực hiện nghi lễ động thổ
Lãnh đạo Bộ GTVT và UBND tỉnh Thanh Hoá thực hiện nghi lễ động thổ
TPO - Ngày 11/5, Bộ GTVT khởi công xây dựng đồng thời Cầu Thắm và cầu Bút Sơn. Hai cây cầu này nối thông khu vực phía Nam tỉnh Ninh Bình - phía Đông tỉnh Thanh Hoá và nối thông quốc lộ 10, chia sẻ cho quốc lộ 1 hiện nay.

Đây là hai cây cầu thuộc Dự án cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 được Bộ GTVT giao cho Ban Quản lý dự án 6 làm đại diện chủ đầu tư bao gồm việc nâng cấp, xây mới 70 cầu tại 25 tỉnh với mức đầu tư trên 8.254 tỷ đồng.

Cầu Bút Sơn bắc qua sông Bút trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, cách cầu phao Bút Sơn hiện tại 60 m về phía hạ lưu, dài 766,46 m, rộng 12m, tổng đầu tư 221,5 tỷ đồng. Cầu Thắm bắc qua sông Lèn trên địa bàn 2 huyện Nga Sơn và Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa, cách cầu phao Thắm hiện tại 300 m về phía thượng lưu, rộng 12 m, dài 488,3 m, trị giá 260 tỷ đồng.

Xây cầu nối nam Ninh Bình – đông Thanh Hoá ảnh 1

Cầu phao Bút Sơn hiện tại

Cầu Thắm được thi công bởi liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Thăng Long - Công ty Cổ phần Đạt Phương. Cầu Bút Sơn do liên danh Công ty Cổ phần Cầu 14 (Cienco1) - Công ty Đầu tư Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 xây dựng. Dự kiến cầu Thắm sẽ được hoàn thành sau 19 tháng, cầu Bút Sơn sẽ được hoàn thành sau 17,5 tháng thi công.

Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Việc xây dựng hai cây cầu này sẽ kết nối khu vực phía Nam tỉnh Ninh Bình và phía Đông tỉnh Thanh Hoá. Ngoài ra, hai cây cầu này sẽ hoàn chỉnh tuyến QL10 để chia sẻ lưu lượng cho QL1 hiện nay.

Quốc lộ 10 là tuyến đường liên tỉnh chạy dọc theo vùng duyên hải Bắc Bộ qua 6 tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG