Đội xung kích EVNSPC:

Xắn tay thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

0:00 / 0:00
0:00
Ngay sau khi được tăng cường xây dựng công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, lực lượng xung kích trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã lên đường nhận nhiệm vụ và có mặt tại địa bàn. Các tổ xung kích đã triển khai lực lượng đến các vị trí được phân công, chuẩn bị lán trại, các trang thiết bị phục vụ thi công, đồng thời phối hợp thi công các vị trí trụ đang được lắp đặt.
Xắn tay thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối ảnh 1

Đội xung kích trực thuộc EVNSPC tham gia thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối tại đoạn Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Hôm nay, 3/6, đại diện các Đội xung kích và các Công ty Điện lực trực thuộc EVNSPC cho biết, hai tổ xung kích thuộc Đội xung kích EVNSPC tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đi khảo sát hiện trường tại vị trí 71-DO. Trong thời gian chờ vật tư tập kết đến vị trí xây dựng, một mặt tổ xung kích chia lực lượng triển khai làm lán trại tại trụ 71-DO, mặt khác hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm từ Công ty Sông Đà 11 đang thi công tại vị trí trụ 93. Hiện trụ vị trí trụ 93 đã thi công đã được 2 đoạn thân trụ. Sau khi có vật tư, Công ty Sông Đà 11 sẽ hỗ trợ Tổ xung kích của Công ty Điện lực Tiền Giang dựng trụ 71-DO. Cũng trong khi chờ vật tư trụ 171, Tổ xung kích Công ty Điện lực Sóc Trăng hỗ trợ và học hỏi kinh nghiệm cùng đơn vị thi công trụ 165.

Chiều 2/6, ông Lê Văn Trang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNSPC chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát công tác triển khai thi công của các Đội xung kích EVNSPC tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Cùng tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc, các thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn, 21 công ty điện lực trực thuộc và các Đội xung kích đang triển khai thi công tại công trường.

Xắn tay thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối ảnh 2

Lãnh đạo EVNSPC tổ chức họp khẩn, nối cầu trực tuyến với Giám đốc 21 Công ty Điện lực và các Đội xung kích ngoài công trường vào chiều ngày 2/6

Nhận định hiện trường, khối lượng, vật tư thiết bị và giải pháp thi công của dự án 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có nhiều sự khác biệt với địa hình đa dạng và đường đèo hiểm trở, do đó lãnh đạo EVNSPC yêu cầu các Đội xung kích phải có ngay giải pháp thi công phù hợp với thực địa.

Xắn tay thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối ảnh 3

Lãnh đạo EVN và EVNSPC trực tiếp kiểm tra hiện trường chuẩn bị các giải pháp thi công

Với tính cấp thiết về tiến độ hoàn thành dự án, ông Lê Văn Trang yêu cầu các Đội xung kích bố trí, sắp xếp đội hình thi công phù hợp với tình hình thực tế; có giải pháp thi công hiệu quả và an toàn nhất; các ban và đơn vị liên quan nhanh chóng bổ sung các công cụ, dụng cụ, phương tiện và thiết bị phục vụ cho thi công.

Chủ tịch Lê Văn Trang nêu rõ, đây là dự án trọng điểm nên tiến độ hoàn thành các hạng mục được tính bằng giờ, do đó các Đội xung kích cần tận dụng “thời gian vàng” để nhanh chóng hoàn thành các phần việc được giao, qua đó đáp ứng yêu cầu về chuyên môn mà lãnh đạo Chính phủ và EVN giao phó. Bên cạnh đó, lãnh đạo EVNSPC và các đơn vị trực thuộc sẽ tổ chức các đoàn công tác đến hiện trường nhằm theo sát tiến độ và kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

“Thi công đường dây 500kV là việc mới và việc khó. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để mỗi người lao động trong EVNSPC được điều động dịp này phát huy tinh thần quyết tâm “vì màu cờ sắc áo”, tính năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng với mọi điều kiện công việc”- Chủ tịch Lê Văn Trang nói.

Trước đó, ngày 31/5/2024, ông Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Lê Văn Trang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNSPC cùng đoàn công tác đã đến vị trí thi công VT22 (đoạn Quỳnh Lưu – Thanh Hóa) của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để nắm tình hình và thăm hỏi động, viên lực lượng xung kích EVNSPC tham gia hỗ trợ thi công dự án.

Tại đây, Đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khoẻ, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống của anh em kỹ sư, công nhân các Đội xung kích; đồng thời cũng động viên anh em nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng công tác an toàn trong suốt quá trình làm việc.

Xắn tay thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối ảnh 4

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An thăm hỏi, động viên các Đội xung kích EVNSPC

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An khích lệ tinh thần không ngại khó, không ngại mới của các kỹ sư, công nhân tại hiện trường. Ông bày tỏ, lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng đội ngũ kỹ sư, công nhân các đội xung kích sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tinh thần “ra quân là thắng lợi”. Chủ tịch HĐTV EVN cũng chỉ đạo các Đội xung kích lắp thêm thiết bị đèn để tăng ca khi cần thiết; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình làm việc; sắp xếp tăng cường nhân lực hỗ trợ qua lại giữa các Đội xung kích.

Xắn tay thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối ảnh 5

Đội xung kích Công ty Điện lực Đồng Nai triển khai thi công tại vị trí VT132 (huyện Nông Cống, Thanh Hóa)

Đến hiện trường nắm tình hình Đội xung kích các đơn vị, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tăng cường nhân lực cho mỗi đội lên 18 đến 20 người; xem xét những vị trí nào đã đầy đủ vật tư thiết bị thì các Đội xung kích có thể hỗ trợ nhau thi công trong thời gian chờ vị trí của Đội và chuẩn bị sẵn sàng công tác hậu cần khi có vật tư thiết bị đầy đủ sẽ thực hiện triển khai thi công ngay; bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ăn ở trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ; lưu ý đặc biệt trong công tác đảm bảo an toàn lao động, không làm ẩu, làm tắt. Tổng công ty và các đơn vị sẽ phân công lãnh đạo đi cùng các anh em kỹ sư, công nhân để theo sát tiến độ và kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

MỚI - NÓNG
Tỉnh thành nào tăng trưởng kinh tế cao nhất nước?
Tỉnh thành nào tăng trưởng kinh tế cao nhất nước?
TPO - Trong 10 địa phương tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn cao nhất cả nước, nhóm 5 thành phố trực thuộc trung ương chỉ có Hải Phòng, TPHCM có bước cải thiện đáng kể khi vượt lên trên Hà Nội, trong khi Cần Thơ và Đà Nẵng ở nửa cuối.