Xác “quỷ biển” từ thời khủng long bất ngờ xuất hiện

Xác sinh vật lạ dạt vào bờ biển Mỹ
Xác sinh vật lạ dạt vào bờ biển Mỹ
GD&TĐ - Tình cờ dừng lại trước những đụn cát trên bờ biển Mỹ, một phụ nữ đã phát hiện ra một “hóa thạch sống”.

Cô Stephanie Hall đã mới phát hiện ra thi thể của một sinh vật lạ, trông giống thằn lằn ở Island Beach State Park, New Jersey (Mỹ) – hãng tin Daily Star cho biết. Thoạt nhìn thấy kỳ lạ, cô đã chụp một số bức ảnh với ý định cho lên trang web riêng của mình.

Cô Hall cho biết, những ngư dân địa phương đã ngay lập tức phản ứng khi xem những bức ảnh và cho rằng đây có thể là một loại cá tầm sống trong thời kỳ Triassic, cách đây khoảng 245 triệu năm.

Sinh vật này dài khoảng 4,3 mét và đã sống khoảng 60 năm. Nó được xem là cực kỳ hiếm trên quy mô toàn cầu.

“Đây là sinh vật cực hiếm, gần như một di tích của thời khủng long. Chúng tôi tập trung rất nhiều vào việc giám sát loài cá tầm trên Vịnh Delaware – nơi chúng từng sinh sôi” – Bà Larry Hanjia của Phòng Bảo vệ môi trường New Jersey cho biết.

Điều thú vị là hồ sơ hóa thạch của những động vật biển thể hiện rất ít sự tiến hóa từ thời tiền sử, ví dụ như sau thời kỳ Phấn trắng – thời điểm chứng kiến khủng long bị diệt vong 65 triệu năm trước. Điều này khiến loài cá tầm có được một mệnh danh độc đáo là “hóa thạch sống”.

Theo Theo Giáo dục thời đại
MỚI - NÓNG