Xác định 6 đối tượng cưa hạ la liệt cây rừng phòng hộ

Đưa đối tượng đến hiện trường vụ phá rừng.
Đưa đối tượng đến hiện trường vụ phá rừng.
TPO - 5 đối tượng đã bị công an triệu tập và bước đầu khai nhận hành vi phá rừng phòng hộ tại Tiểu khu (TK) 132 (thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Ngày 13/11, nguồn tin từ Công an huyện Lạc Dương, đơn vị bước đầu xác định các đối tượng phá rừng tại TK 132, bao gồm Chinh Ha Đan (25 tuổi), Kon Sơ Ha Khuynh (26 tuổi), Đơng Gor Ha Bri (26 tuổi), Kon Sơ Ha Khuyn (28 tuổi) và Cil Phi Criêu Ha Dũng (39 tuổi), đều ngụ tại xã Đa Nhim (huyện Lạc Dương).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi phá rừng tại khu vực trên. Hiện một đối tượng cùng tham gia phá rừng tại TK này đang lẩn trốn.

Cùng ngày, lực lượng liên ngành gồm công an, hạt Kiểm lâm và chủ rừng đã đưa các đối tượng đến hiện trường xác nhận từng vị trí cưa hạ cây để phục vụ công tác điều tra.

Xác định 6 đối tượng cưa hạ la liệt cây rừng phòng hộ ảnh 1

Lực lượng chức năng đưa đối tượng đến hiện trường vụ phá rừng.

Theo cơ quan chức năng huyện Lạc Dương, sau khi khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc, xác định 6 đối tượng tình nghi đã thực hiện hành vi phá rừng tại TK 132 và đã triệu tập làm việc.  

Trước đó, như báo Tiền phong đã thông tin, trong tuần đầu của tháng này, người dân địa phương phản ánh hơn 100 cây rừng, chủ yếu là thông ba lá thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn tại TK 132 bị lâm tặc cưa hạ, ngã đổ la liệt, nằm xếp lớp trên triền đồi. Nhiều cây bị cưa cắt thành từng lóng dài từ 1 – 3m, nằm la liệt tại hiện trường, thân cây còn ứa nhựa, lá chưa kịp héo hết.

Xác định 6 đối tượng cưa hạ la liệt cây rừng phòng hộ ảnh 2 Cây rừng bị cưa hạ, ngã đổ la liệt.

Số cây bị triệt hạ đều là cây lâu năm với đường kính gốc rất lớn (từ 50 - 80 cm, dài khoảng 15 - 20 m). Tổng diện tích rừng bị thiệt hại hàng ngàn m2.  

Xác định 6 đối tượng cưa hạ la liệt cây rừng phòng hộ ảnh 3 Cây có dường kính lớn bị cưa hạ.

Sau khi báo chí phản ánh, UBND huyện Lạc Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường; điều tra, truy tìm các đối tượng phá rừng thông để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Lạc Dương tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng này.

MỚI - NÓNG