World Cup 2022 - Bảng E (Tây Ban Nha, Đức, Costa Rica, Nhật Bản): Dễ có cú sốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu có bảng đấu nào tiềm ẩn nhiều bất ngờ nhất trong một giải đấu khó lường như Qatar 2022, chắc chắn phải là bảng E. Tây Ban Nha và Đức rất mạnh nhưng đừng vội đánh giá thấp Costa Rica và Nhật Bản.
World Cup 2022 - Bảng E (Tây Ban Nha, Đức, Costa Rica, Nhật Bản): Dễ có cú sốc ảnh 1

Bảng E gồm 4 đội đều có khả năng cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8.

Tây Ban Nha và Đức đã đăng quang ở 2/3 kỳ World Cup gần nhất. Tại Qatar lần này, hai đội đương nhiên là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Tây Ban Nha đã cho thấy dấu hiệu thoáng qua về sự trở lại phong độ, cũng như thành quả của cuộc cách mạng trẻ khi lọt vào chung kết Nations League 2021, tiếp tục có mặt ở bán kết Nations League 2023. Trong khi đó, Đức với 4 lần vô địch thế giới, cộng thêm đội hình đầy chất lượng luôn là đối thủ đáng sợ với mọi đội bóng.

Tuy nhiên, chúng ta đừng quên Đức đã bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2018. Họ cũng dừng bước ở vòng 1/8 Euro 2020. Dưới thời Hansi Flick, sức mạnh của Die Mannschaft vẫn chưa được phục hồi. Họ chỉ thắng 2/8 trận, đồng thời thua Hungary ngay trên sân nhà trong năm 2022. Hàng phòng ngự là vấn đề với Đức, khi thiếu một hậu vệ chắc chắn bên cạnh Antonio Ruediger. Còn với Tây Ban Nha, điểm yếu lại nằm ở hàng công khi không có một chân sút đủ tin cậy ngoài Alvaro Morata thất thường.

Khi các ông lớn đều đang trong giai đoạn chuyển tiếp, đó sẽ là cơ hội cho Nhật Bản cùng Costa Rica, hai tập thể gắn kết và chơi bóng cùng nhau nhiều năm. Hiện tại, sự linh hoạt là điểm mạnh nhất của Nhật. Các samurai xanh có khả năng thích ứng với mọi tình huống cũng như phong cách chơi bóng. Costa Rica lại nổi bật ở yếu tố kinh nghiệm, đồng thời là chuyên gia phòng ngự rất có tổ chức và tính kỷ luật.

Ngoài ra, sức mạnh ý chí của cả hai cũng rất đáng gờm. Đó là lý do Nhật đã vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup trước và suýt gây bất ngờ trước Bỉ ở vòng 1/8, còn Costa Rica đứng đầu bảng đấu có Anh và Italia, sau đó tiến đến tận tứ kết ở World Cup 2014.

Nhìn vào lịch thi đấu, vòng hai sẽ đóng vai trò then chốt khi Đức đối đầu Tây Ban Nha trên sân Al Bayt còn Nhật và Costa Rica chạm trán tại Ahmad bin Ali. Trong trường hợp Nhật gây bất ngờ trước Đức còn Costa Rica làm khó Tây Ban Nha ở loạt trận mở màn, rất khó nói trước điều gì.

Nên nhớ rằng nếu nhìn vào BXH FIFA, với Tây Ban Nha (7), Đức (11), Nhật Bản (24) và Costa Rica (34), thứ hạng trung bình của bảng E là 19, thấp hơn 5 bảng đấu khác, đồng nghĩa với việc đây là tập hợp các đội rất có năng lực cạnh tranh và dễ tạo nên cú sốc ở Qatar.

World Cup 2022 - Bảng E (Tây Ban Nha, Đức, Costa Rica, Nhật Bản): Dễ có cú sốc ảnh 2
Tổng quan bảng E. Đồ họa; Kiều Tú

Lịch thi đấu bảng E

Thời gian

Cặp đấu

23/11

20h00

Đức - Nhật Bản

23h00

Tây Ban Nha - Costa Rica

27/11

17h00

Nhật Bản - Costa Rica

28/11

02h00

Tây Ban Nha - Đức

02/12

02h00

Costa Rica - Đức

Tây Ban Nha - Nhật Bản

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.